13 quân nhân thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng quân sự ở Kazakhstan

Ngày 28/3, Bộ Quốc phòng Kazakhstan thông báo tất cả 13 quân nhân trên máy bay bị rơi một ngày trước đó khi đang diễn tập ở phía Tây Nam nước này đã hy sinh. Chiếc máy bay bị rơi là máy bay Mi-8.

Chú thích ảnh
Một chiếc trực thăng quân sự hạ cánh tại sân bay Karaganda, Kazakhstan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tân Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã ra lệnh điều tra vụ tai nạn, xảy ra khi chiếc trực thăng đang bay trong phi đội 4 chiếc từ Aktau tới Shymkent.

Trước vụ tai nạn trên, dòng máy bay Mi-8 cũng đã gặp một số tai nạn trong thời gian gần đây. Tháng 8/2018, 18 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ở Siberia.

Trực thăng Mi-8 do Nga sản xuất được sử dụng ở Kazakhstan để vận chuyển người và đồ tiếp tế đến các địa điểm xa xôi.

Hoàng Yến (TTXVN)
Trực thăng quân sự chở 13 người bị rơi tại Kazakhstan
Trực thăng quân sự chở 13 người bị rơi tại Kazakhstan

Ngày 27/3, Bộ Quốc phòng Kazakhstan thông báo một máy bay trực thăng quân sự của nước này chở theo 13 người đã bị rơi trong quá trình diễn tập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN