13 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại khu dân cư ở Nga

Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 18/10, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong vụ rơi máy bay quân sự Su-34 tại khu dân cư ở thành phố Yeysk, miền Nam nước Nga, xảy ra tối ngày trước đó. Hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác dọn dẹp đống đổ nát tại hiện trường. 

Chú thích ảnh
 Khói lửa bốc lên từ toà nhà sau khi một máy bay được cho là quân sự rơi xuống khu dân cư ở thành phố Yeysk, Tây Nam Nga tối 17/10/2022. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Thông báo cho biết trong số những người thiệt mạng có 3 trẻ em. Lực lượng cứu hộ-cứu nạn đã giải cứu được 68 người trong tòa nhà chung cư gần hiện trường và sơ tán 360 người khác. 

Máy bay ném bom Su-34 của Nga đã rơi vào khu vực dân cư ở thành phố Yeysk vào tối 17/10. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay trên là do một trong những động cơ của máy bay bốc cháy.

Nhiên liệu máy bay bị rò rỉ đã gây cháy và ngọn lửa lan sang tòa nhà chung cư cao tầng gần đó, gây hỏa hoạn cho tòa nhà gồm 9 tầng. Các phi công đã thoát ra ngoài. 

Chú thích ảnh
Tòa chung cư bị phá hủy một phần sau khi máy bay được cho là quân sự rơi xuống thành phố Yeysk, Tây Nam Nga tối 17/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra chỉ thị cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân.

Trần Quyên (TTXVN)
Rơi máy bay ở Nga
Rơi máy bay ở Nga

Ngày 17/10, hãng thông tấn TASS dẫn lời các nhân chứng từ hiện trường cho hay máy bay, được cho là quân sự, đã rơi vào một tòa nhà dân cư ở thành phố Yeysk thuộc vùng Krasnodar. Lực lượng cứu hỏa và xe cứu thương đã đến hiện trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN