120 nước phản đối Mỹ gia hạn trừng phạt Venezuela

120 quốc gia thuộc Phong trào Không liên kết phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Barack Obama gia hạn thêm 1 năm sắc lệnh coi Venezuela là mối đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã triệu hồi đại biện lâm thời tại Mỹ về nước trong cuộc họp nội các tại Caracas. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc (LHQ) Rafael Ramirez lên án chính quyền Tổng thống Obama đang tìm cách gây bất ổn cho quốc gia và chính phủ nước này. Phát biểu với báo giới, ông Ramirez công bố một thông điệp từ 120 quốc gia thuộc Phong trào Không liên kết bày tỏ lập trường ủng hộ Venezuela và chỉ trích quyết định của Tổng thống Obama. Đại sứ Ramirez khẳng định Venezuela sẽ tiếp tục chống lại những biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Ngày 9/3/2015, Tổng thống Mỹ Obama đã ký sắc lệnh trong đó coi Venezuela là "mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ", cùng với việc áp đặt trừng phạt nhằm vào một số quan chức cao cấp của Venezuela. Văn kiện này khi đó đã gây nên làn sóng phản đối tại cả Mỹ Latinh, và thậm chí chính ông Obama sau đó một tháng, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ, cũng phải thừa nhận Venezuela và nhân dân đất nước này không phải là một mối đe dọa đối với Mỹ. Ngày 9/3 vừa qua, Tổng thống Obama đã gia hạn thêm 1 năm sắc lệnh trên. Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã triệu đại biện lâm thời ở Mỹ, ông Maximilien Arvelaiz, về nước để phản đối Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Venezuela ra lệnh xem xét lại toàn diện quan hệ với Mỹ
Tổng thống Venezuela ra lệnh xem xét lại toàn diện quan hệ với Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ra lệnh xem xét lại "toàn diện" mối quan hệ với Mỹ sau khi Tổng thống Barack Obama quyết định gia hạn thêm một năm sắc lệnh coi Venezuela là mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN