12 quả rốckét bắn sang Israel sau thỏa thuận ngừng bắn

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ lúc 19h giờ GMT ngày 21/11, tức 2h sáng 22/11 giờ Hà Nội. Tuy nhiên, cảnh sát Israel cho biết, 12 quả rốckét từ Dải Gaza đã bắn sang Israel trong những giờ đầu tiên thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

 

Ngày 21/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thông báo về việc chấm dứt chiến dịch quân sự tại Dải Gaza và lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào 21 giờ địa phương cùng ngày. Trong ảnh: Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman (trái) phát biểu trong cuộc họp báo. Ảnh: THX-TTXVN.

 

Sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza được công bố tối 21/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã lên tiếng hoan nghênh hai bên tham chiến chấp nhận ngừng bắn, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi trong việc dàn xếp thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột bạo lực đẫm máu đã kéo dài một tuần ở Gaza.

 

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ông Ban Ki Mun đang ở thăm Trung Đông đã có cuộc thông báo trực tuyến với Hội đồng bảo an LHQ về những diễn biến mới nhất của cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. TTK LHQ nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất lúc này là các bên phải chấp hành nghiêm chỉnh và vô điều kiện lệnh ngừng bắn để nó có hiệu lực thực sự, và phải tạo thuận lợi để các tổ chức nhân đạo xúc tiến nhanh hoạt động cứu trợ đối với các nạn nhân của những trận xung đột vừa qua.

 

Hội đồng Bảo an LHQ hối thúc Israel và Hamas tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và hoan nghênh nỗ lực trung gian của Ai Cập.

 

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso cùng ngày đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn trên, đồng thời kêu gọi giám sát chặt chẽ việc thực thi thỏa thuận này.

 

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama hoan nghênh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn của Ai Cập. Ông Obama cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ai Cập Morsi, trong đó đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo Ai Cập nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên.
Tổng thống Palestin Mahmoud Abbas cũng bày tỏ ủng hộ thỏa thuận vừa đạt được giữa Tel Aviv và Hamas. Ông nhấn mạnh "cần chấm dứt gây đổ máu cho người dân và chấm dứt tái diễn các hành động thù địch của Israel ở Dải Gaza". Lãnh đạo phong trào Hezbollah ở Libăng Sayyed Hassan Nasrallah cùng ngày cho rằng "chiến thắng của người dân Palestin ở Dải Gaza là điều hiển nhiên và đã được đoán trước".

 

Giới lãnh đạo ở Dải Gaza bày tỏ hài lòng trước thỏa thuận ngừng bắn trên, trong khi lãnh đạo phong trào Hamas Khaled Meshaal cho rằng Israel "đã thất bại trong tất cả các mục tiêu" sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi đó, Thủ tướng Israel ảnh báo nếu thỏa thuận thất bại, Israel sẽ cân nhắc "hành động quân sự dữ dội hơn" nhằm vào Dải Gaza.

 

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, thỏa thuận ngừng bắn trên có hiệu lực từ lúc 19h giờ GMT ngày 21/11, tức 2h sáng 22/11 giờ Hà Nội. Nội dung thỏa thuận nêu rõ: "Israel chấm dứt các hoạt động thù địch trên mặt đất, trên biển và trên không nhằm vào Dải Gaza, bao gồm cả các cuộc xâm nhập. Đồng thời tất cả các phe phái Palestin phải chấm dứt các hoạt động thù địch từ Dải Gaza nhằm vào Israel, bao gồm cả các vụ bắn tên lửa và các cuộc tấn công dọc theo biên giới". Ngoài ra, thỏa thuận quy định mở các cửa khẩu và tạo điều kiện thuận lợi cho sự đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa.

 

Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố, cảnh sát Israel cho biết 12 quả rốckét từ Dải Gaza đã bắn sang Israel trong những giờ đầu tiên thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

 

Theo cảnh sát, các vụ tấn công nói trên không gây thương vong hay thiệt hại nào và đa số rốckét rơi xuống các khu vực trống trải ở miền Nam Israel.

 

Số liệu do chính quyền Hamas công bố cho biết có gần 160 người thiệt mạng và khoảng 1.200 người bị thương trong một tuần giao tranh khốc liệt giữa Israel và các tay súng ở Gaza.

 

 

TTXVN/Tin tức

Được, mất sau cuộc chiến Gaza
Được, mất sau cuộc chiến Gaza

Từ sáng 22/11, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestin chính thức có hiệu lực, tạm thời chấm dứt hơn một tuần xung đột đẫm máu ở Dải Gaza, đồng thời "tháo ngòi" cho một cuộc chiến tranh tổng lực trên bộ với những hậu quả khó lường giữa hai bên đối địch.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN