Azerbaijan có quyền khởi kiện Liên bang Nga về vụ việc, nhưng Moskva (Moscow) muốn “chờ kết luận chính thức từ tất cả các cuộc điều tra và thẩm tra”.
Phóng viên TTXVN tại Washington đưa tin, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ngày 21/7 đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tại thủ đô Washington, trong đó hai bên tái khẳng định cam kết liên minh và nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ngày 21/7, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim thông báo, nhiều nhà lãnh đạo thế giới đến từ các nước châu Á, châu Âu, Canada, Mỹ, châu Phi và Mỹ Latinh, dự kiến sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur vào tháng 10 tới.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 21/7, Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar đã viết thư gửi Tổng thống Droupadi Murmu xin từ chức.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 21/7, Bộ Ngoại giao Israel đã bác bỏ tuyên bố chung do 25 quốc gia phương Tây ký kết, trong đó kêu gọi một “lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và vô điều kiện” tại Dải Gaza đồng thời lên án cách Israel xử lý cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực này.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết vòng đàm phán trực tiếp lần thứ ba giữa Moskva (Moscow) và Kiev dự kiến diễn ra vào thứ Tư (23/7).
Ngày 21/7, tân Tư lệnh Lục quân Ukraine, Chuẩn tướng Hennadii Shapovalov, đã công bố các ưu tiên then chốt trong tuyên bố công khai đầu tiên kể từ sau khi nhậm chức cách đây ít ngày.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Chính phủ Iran đã tuyên bố nghỉ lễ khẩn cấp tại tỉnh Tehran vào ngày 23/7, trong bối cảnh quốc gia này đối mặt với khủng hoảng nước và năng lượng nghiêm trọng do nắng nóng kéo dài.
Ngày 21/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ tập trung vào ba vấn đề then chốt trong vòng đàm phán hòa bình trực tiếp lần thứ ba được đề xuất với Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 21/7, Anh và 24 quốc gia khác, gồm Australia, Canada, Pháp, Italy, Nhật Bản, Thụy Sĩ, New Zealand cùng một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến tại Dải Gaza, trong bối cảnh thương vong dân sự tiếp tục gia tăng nghiêm trọng.
Ngày 21/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ không vội vàng ký kết các thỏa thuận thương mại trước thời hạn 1/8 - thời điểm các quốc gia liên quan có thể phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn nếu chưa đạt được thỏa thuận với Mỹ.
Chính phủ lâm thời Bangladesh đã thành lập ủy ban điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay huấn luyện F-7 BGI của Không quân nước này, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương tại thủ đô Dhaka ngày 21/7.
Iran cho biết nước này đã có “những cuộc tham vấn tốt” với Trung Quốc và Liên bang Nga về việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.
Ngày 21/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Chính quyền Tổng thống Trump đang quan tâm đến chất lượng các thỏa thuận thương mại hơn là vấn đề thời gian.
Ngày 21/7 (giờ địa phương), Diễn đàn Truyền thông Toàn cầu Shusha lần thứ ba với chủ đề “Lộ trình số: Tăng cường Thông tin và Khả năng ứng phó của truyền thông trong kỷ nguyên AI” đã tiếp tục diễn ra với ba phiên thảo luận chuyên đề.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ một điệp viên được Ukraine tuyển mộ, bị cáo buộc hoạt động gián điệp tại tỉnh Ryazan ở miền Tây nước Nga.
Ngày 21/7, Điện Kremlin tuyên bố Moskva ủng hộ vòng đàm phán hòa bình mới với Ukraine, song nhấn mạnh lập trường của hai bên hiện đối lập hoàn toàn, do đó cần thúc đẩy nỗ lực ngoại giao để thu hẹp bất đồng.
Sáng 21/7, một vụ sập mỏ ngọc bích đã xảy ra tại thị trấn Hpakant, bang Kachin, miền Bắc Myanmar, khiến khoảng 20 người bị mắc kẹt.
Chính phủ lâm thời Bangladesh đã tuyên bố tổ chức quốc tang 1 ngày (22/7) để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay huấn luyện của lực lượng Không quân nước này ngày 21/7.
Thông qua đầu tư và mua lại, Trung Quốc đang âm thầm kiểm soát các cảng chiến lược từ châu Âu đến châu Phi, định hình lại bản đồ thương mại toàn cầu.