Cảnh sát và lực lượng cấp cứu có mặt tại hiện trường vụ nổ súng ở thị trấn Yafia, gần Nazareth. Ảnh: Tổ chức cấp cứu Magen David Adom
Theo cảnh sát Israel, nạn nhân trúng đạn khi đang ngồi trong ô tô tại thị trấn Yafia. Nhân viên y tế xác nhận người này đã tử vong tại hiện trường. Cảnh sát đang điều tra vụ việc theo hướng đây là một vụ giết người có chủ đích.
Cùng thời điểm, một người đàn ông khoảng 50 tuổi cũng bị thương nặng trong một vụ xả súng xảy ra tại thành phố Arab - Barta’a ở miền Trung Israel và đang được điều trị tích cực.
Các vụ việc trên diễn ra chỉ một ngày sau khi ít nhất 5 người thiệt mạng trong hàng loạt vụ nổ xe và xả súng tại nhiều địa phương ở Israel, bao gồm thành phố Jaffa, Holon và Qalansawe.
Trong số đó, vụ đánh bom xe tại Jaffa đã khiến một người đàn ông ngoài 40 tuổi tử vong, đồng thời làm con trai 6 tuổi của nạn nhân bị bỏng ở vùng mặt.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 0,5 kg thuốc nổ được gài dưới gầm xe và phát nổ khi phương tiện đang lưu thông, chỉ cách một trường mẫu giáo khoảng 50 mét.
Cảnh sát Israel nhận định phần lớn các vụ việc nhiều khả năng liên quan đến hoạt động thanh toán giữa các băng nhóm tội phạm hoặc các mâu thuẫn kéo dài giữa các gia đình trong cộng đồng Arab.
Theo tổ chức Sáng kiến Abraham (Abraham Initiatives), đơn vị theo dõi tình trạng bạo lực trong cộng đồng Arab tại Israel, tính từ đầu năm 2026 đến nay đã có ít nhất 142 công dân Arab thiệt mạng do các vụ giết người, cao hơn đáng kể so với 120 trường hợp cùng kỳ năm 2025.
Năm ngoái ghi nhận tổng cộng 252 nạn nhân, mức cao nhất từ trước đến nay. Với tốc độ hiện nay, năm 2026 được dự báo có thể vượt kỷ lục này.
Tình trạng tội phạm gia tăng đã làm dấy lên nhiều chỉ trích đối với Chính phủ Israel.
Trả lời báo Haaretz, một quan chức cấp cao của lực lượng cảnh sát mô tả tình hình hiện nay là "sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống", đồng thời cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc thiếu các biện pháp răn đe hiệu quả và sự phối hợp yếu kém trong công tác thực thi pháp luật.
Một quan chức thực thi pháp luật khác nhận định khả năng răn đe của lực lượng chức năng gần như không còn, khiến các băng nhóm tội phạm ngày càng liều lĩnh và sẵn sàng thực hiện các vụ tấn công ở bất cứ thời điểm, địa điểm nào mà không còn e ngại hậu quả.