Nhà máy của Airbus tại Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát
Theo EIB, khoản tài trợ này nhằm giúp Airbus củng cố lợi thế công nghệ trong các lĩnh vực hàng không thương mại, quốc phòng và vũ trụ. Phó Chủ tịch EIB Ambroise Fayolle cho biết đây là khoản tài trợ lớn nhất trong lịch sử của EIB. Nguồn vốn này không chỉ giúp Airbus tăng cường năng lực mà còn tạo sự linh hoạt cần thiết để đầu tư dài hạn cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới trong lĩnh vực hàng không thương mại cũng như an ninh, quốc phòng. Một phần nguồn vốn cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nỗ lực của Airbus nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nóng lên toàn cầu từ các dòng máy bay của hãng.
Thỏa thuận tài chính trên được ký kết trong bối cảnh EU đang nỗ lực cải tổ nền tảng công nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trước sức ép ngày càng gia tăng từ Trung Quốc và Mỹ. Ngành hàng không châu Âu cũng đang thúc đẩy phát triển các công nghệ hàng không phát thải thấp, trong đó có điện khí hóa và các dòng máy bay thế hệ mới, nhằm đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải của EU và duy trì lợi thế công nghệ.