Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: ANI/TTXVN
Ngày 29/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp và cuộc gặp này sẽ diễn ra vào ngày 30/6 tại Doha, thủ đô của Qatar.
Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết: “Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp. Cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày mai tại Doha”.
Trước đó cùng ngày, báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí chấm dứt các hành động thù địch và nối lại các cuộc đàm phán tại Doha vào ngày 30/6.
Cuộc gặp đã được chuyển từ Thụy Sĩ, nơi các nhà đàm phán ban đầu dự định thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, sang tập trung vào vấn đề eo biển Hormuz.
Việc thay đổi này diễn ra sau khi giao tranh bùng phát trở lại do hai bên có cách diễn giải khác nhau về Bản Ghi nhớ Islamabad chấm dứt cuộc xung đột gần đây, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến việc đi lại qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược này.
Sáng 28/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran sau khi Tehran tấn công một tàu thương mại gần eo biển Hormuz.
Đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào tám cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với trang tin Axios rằng Washington đã quyết định chấm dứt các cuộc không kích và các hoạt động tấn công khác nhằm tạo điều kiện để các cuộc đàm phán được tiếp tục.
Trước đó trong ngày 28/6, báo The Wall Street Journal đưa tin các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã bị tạm dừng sau khi giao tranh bùng phát trở lại.
Hai bên ban đầu dự kiến tiếp tục đàm phán tại Thụy Sĩ trong dịp cuối tuần, nhưng tình hình leo thang đã làm gián đoạn tiến trình này.