Dòng dầu Venezuela có thể sớm quay lại thị trường toàn cầu, đe dọa đặt ngành khai thác dầu khí đá phiến (fracking) của Mỹ trước một phép thử sinh tồn cả về kinh tế lẫn chiến lược dài hạn.
Trong khi Phố Wall đang hân hoan với những con số lợi nhuận kỷ lục của mùa báo cáo tài chính, một lời cảnh báo nghiêm khắc từ người đứng đầu ngân hàng quyền lực nhất nước Mỹ đã kéo giới đầu tư trở lại với thực tại khắc nghiệt: Nợ công khổng lồ đang là rủi ro hiện hữu đối với tương lai kinh tế Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, báo Matichon (Thái Lan) đưa tin lại xảy ra một vụ sập cần cẩu xây dựng tại Thái Lan, làm ít nhất 2 người thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Hội đồng Liên bang nước này ngày 15/1 thông báo đã chuẩn bị kế hoạch xin đăng cai Olympic và Paralympic mùa Đông năm 2038. Hiện Thụy Sĩ là ứng cử viên duy nhất và dự kiến sẽ giới thiệu kế hoạch với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) trong năm tới.
Ngày 14/1, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói chi tiêu trị giá xấp xỉ 80 tỷ USD, đánh dấu bước tiến quan trọng nhằm tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ vào cuối tháng này.
Ngày 14/1, mạng xã hội X thông báo triển khai các biện pháp mới nhằm ngăn chặn chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) Grok tạo ra hoặc chỉnh sửa hình ảnh mang tính khiêu dâm của người thật, trong bối cảnh nền tảng này và công ty phát triển xAI của tỷ phú Mỹ Elon Musk đang đối mặt với làn sóng chỉ trích và điều tra tại nhiều quốc gia.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo công dân nước này cần thận trọng khi đến quốc gia Caribe đang ngày càng được du khách ưa chuộng.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ sau khi cho phép Nvidia bán chip AI H200 cho Trung Quốc.
Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) và Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) đã trấn an công chúng rằng công tác chuẩn bị an ninh cho việc đăng cai Hội nghị Cấp cao ASEAN năm nay đang diễn ra thuận lợi và chưa phát hiện bất kỳ mối đe dọa đáng tin cậy nào.
Một cần cẩu tại công trường xây dựng đường cao tốc ở Thái Lan đã đổ sập vào sáng 15/1. Tai nạn xảy ra chỉ một ngày sau vụ cần cẩu rơi trúng tàu hỏa ở Đông Bắc Thái Lan khiến 32 người tử vong.
Tăng trưởng kinh tế, ưu thế công nghệ, năng lượng và thuế quan giúp Mỹ bỏ xa các đối thủ, mở ra “khoảnh khắc đơn cực” mới sau nhiều năm cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc.
Theo báo cáo dự toán do Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ công bố ngày 14/1, việc đổi tên từ Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh có thể tiêu tốn của người nộp thuế Mỹ tới 125 triệu USD, tùy thuộc vào mức độ và tốc độ triển khai thay đổi.
Trong bối cảnh châu Âu cân nhắc tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland, giới phân tích cảnh báo những hạn chế lớn về năng lực, hậu cần và nguy cơ leo thang đối đầu với Mỹ trong khu vực.
Theo SCMP ngày 15/1, Chính quyền Tổng thống Trump đã kích hoạt các quyền hạn an ninh quốc gia nhằm đối phó với sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược, đặt thời hạn 180 ngày để các đối tác thương mại đàm phán các thỏa thuận bảo đảm nguồn cung đa dạng cho Mỹ.
Ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không có kế hoạch sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, bất chấp việc Bộ Tư pháp đang điều tra hình sự người đứng đầu Fed, nhưng ông nói hiện còn “quá sớm” để khẳng định ông sẽ làm gì.
Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa công bố phát hiện được cho là bộ sưu tập động vật hoang dã bị nuôi nhốt lâu đời nhất từng biết đến ở nước này, với niên đại khoảng 3.000 năm.
Ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có “cuộc điện đàm dài” với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, trong đó hai bên thảo luận nhiều vấn đề song phương và cùng đánh giá cuộc trao đổi là “tích cực”.
Chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) Grok do tỷ phú Elon Musk phát triển sẽ không còn được phép chỉnh sửa hình ảnh người thật theo hướng “mặc trang phục hở hang” trên nền tảng mạng xã hội X.
Ngày 14/1 (giờ Mỹ), người đứng đầu Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) đã lên tiếng chỉ trích việc Israel buộc đóng cửa một trung tâm y tế tại Đông Jerusalem, gọi đây là giai đoạn mới nhất trong một "mẫu hình cố ý coi thường" luật pháp quốc tế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định rằng chính Ukraine, chứ không phải Nga, đang làm chậm tiến trình đạt được thỏa thuận hòa bình.