Ngành sản xuất Trung Quốc đang dẫn đầu toàn cầu về xe điện, chip bán dẫn và dịch vụ hậu mãi. Bí quyết nằm ở giáo dục đại chúng, mô hình Liên Xô và chiến lược cạnh tranh nội địa đầy khác biệt.
Liên hợp quốc (LHQ) cho biết ít nhất 1,3 triệu người di tản trong nước do xung đột ở Sudan đã trở về nhà, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường cung cấp viện trợ để giúp những người di tản xây dựng lại cuộc sống của họ.
Trong khi cáo buộc Liên bang Nga đang sử dụng “chiến thuật câu giờ” để kéo dài cuộc chiến với Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Trung Quốc đang tìm cách khiến Mỹ “không thể tập trung vào những khu vực khác trên thế giới mà họ quan tâm”.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản trong cuộc họp chính sách vào ngày 30/7 tới, bất chấp sức ép ngày càng lớn từ Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn.
Bộ Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/7 cho biết các nhà khí tượng học nước này vừa ghi nhận mức nhiệt 50,5 độ C ở khu vực Đông Nam nước này, đánh dấu mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay xét trên phạm vi toàn quốc. Kỷ lục nhiệt độ trước đó là 49,5 độ C, được ghi nhận vào tháng 8/2023.
Được Tổng thống Trump ca ngợi là “thỏa thuận lớn nhất mọi thời đại”, cam kết đầu tư 550 tỷ USD giữa Mỹ và Nhật đang gặp sóng gió tại Tokyo, khi Quốc hội Nhật lún sâu vào khủng hoảng chính trị và tranh cãi về chủ quyền kinh tế.
Theo Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, tình hình tại biên giới phía Đông NATO là bằng chứng cho thấy Liên bang Nga đang “chuẩn bị cho năm 2027” khi có thể xảy ra một cuộc xung đột toàn cầu.
Theo giới chức Ấn Độ, ít nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ chen lấn và giẫm đạp xảy ra tại đền Mansa Devi, thành phố Haridwar thuộc bang Uttarakhand ở miền Bắc nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), sáng 27/7 tại ba miền Bắc, Trung, Nam Lào đã diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ Việt Nam - Lào, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.
Ngày 26/7, Ủy ban châu Âu thông báo Chủ tịch Ursula von der Leyen đã đến Scotland để chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh nhiều kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại giữa hai bên.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản quyết định dỡ bỏ hạn chế cuối cùng đối với nữ quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ (SDF) của nước này.
Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào ngày 28/7/1995. Đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế.
Cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật Bản (NRA) cho biết đã phát hiện 3 thiết bị bay không người lái (drone) xâm nhập khu vực thuộc nhà máy điện hạt nhân Genkai ở Tây Nam nước này, khiến nhà chức trách phải kiểm tra xem cơ sở có bị xâm phạm hay không.
Truyền thông Israel ngày 26/7 đưa tin, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu vào tối cùng ngày đã quyết định ngừng các hoạt động quân sự tại Dải Gaza cho đến hết ngày 27/7, nhằm tạo điều kiện nối lại viện trợ nhân đạo.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 26/7, tại Đại học Changshin, thành phố Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang, Chi hội người Việt Nam tại Gyeongnam đã chính thức ra mắt trong một buổi lễ đầy trang trọng, ấm cúng, thu hút đông đảo bà con kiều bào cùng các vị khách quý từ chính quyền, các tổ chức Hàn Quốc và Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), tối 26/7, tại tỉnh Xiengkhouang (Bắc Lào) diễn ra chương trình nghệ thuật Tri ân các anh hùng liệt sĩ Lào – Việt Nam.
Theo thông tin cập nhật về vụ đâm dao tại một siêu thị Walmart ở Traverse City, bang Michigan, Mỹ, có ít nhất 11 người bị đâm, trong đó có 6 người đang trong tình trạng nguy kịch.
Nhiều sân bay trong Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị triển khai hệ thống phát hiện chất nổ tiên tiến, mở đường cho việc dỡ bỏ quy định giới hạn chất lỏng trong hành lý xách tay - một trong những biện pháp an ninh được áp dụng suốt gần hai thập kỷ qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản ứng với tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Paris sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng chủ nghĩa bài Nga đang trở thành một hệ tư tưởng cực đoan cần được cộng đồng quốc tế lên án và ngăn chặn.