Các quan chức châu Âu lo ngại Washington có thể áp dụng chiến lược cắt giảm từng bước, bắt đầu từ Đức và Romania, sau đó mở rộng sang các nước Baltic hoặc các vị trí chiến lược khác.
Lần đầu tiên trong gần hai thập kỷ, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo rằng cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ mừng Ngày Chiến thắng (9/5) sẽ diễn ra mà không có đội hình khí tài quân sự, với lý do “mối đe dọa khủng bố từ Ukraine”.
Ngày 3/5, Iran cho biết Mỹ đã chính thức phản hồi đề xuất 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột do Tehran đưa ra.
Theo hãng tin APA dẫn nguồn từ hãng thông tấn EFE, máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào tối 3/5 (giờ địa phương) sau khi gặp sự cố kỹ thuật trong hành trình từ Madrid tới Yerevan, Armenia.
Mỗi năm, hàng triệu người phải chịu đựng đau đớn và hàng nghìn người tử vong vì các bệnh nhiễm trùng từng rất dễ điều trị. Thuốc men không đổi, sinh lý con người vẫn vậy, sự khác biệt duy nhất là các loại vi khuẩn, virus và nấm đã phát triển khả năng chống lại các loại thuốc được thiết kế để tiêu diệt chúng.
Người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào “cơ chế hàng hải mới” tại eo biển Hormuz sẽ “bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ phát động chiến dịch mang tên “Dự án Tự do” nhằm hỗ trợ các tàu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz rời khỏi khu vực này an toàn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 cho biết "các cuộc thảo luận rất tích cực" đang diễn ra với Iran nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng, nhưng ông cũng nói thêm rằng Mỹ sẽ sớm bắt đầu hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.
Trong bối cảnh gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz leo thang, Mỹ đang nổi lên như nguồn cung dầu mỏ thay thế quan trọng của thế giới khi hàng loạt tàu chở dầu đổ về các cảng của nước này để lấy hàng, rồi hướng tới châu Á và nhiều thị trường tiêu thụ lớn khác.
Phóng viên TTXVN tại Nam Phi đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Nam Phi vừa đưa ra thông báo chính thức về một sự cố y tế nghiêm trọng xảy ra trên tàu du lịch hạng sang MV Hondius đang hành trình trên Đại Tây Dương. Các báo cáo đưa ra tối 3/5 xác nhận đã có ít nhất 3 người tử vong, trong đó kết quả xét nghiệm phòng thí nghiệm khẳng định có sự xuất hiện của virus Hanta, một loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã nói với đài phát thanh Kan News của Israel rằng ông đã xem xét đề xuất mới từ Iran và cho rằng “không thể chấp nhận” nó.
Theo thông tin từ giới chức Pháp, 2 phụ nữ đã thiệt mạng và 17 người bị thương khi tìm cách vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh bằng thuyền nhỏ, trong bối cảnh tình trạng di cư trái phép qua tuyến đường này tiếp tục diễn biến phức tạp.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đã triển khai một dự án đặc biệt nhằm đối phó với mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV).
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, Iraq đã bắt đầu triển khai dự án đường ống dẫn dầu nối Basra với Haditha trong nỗ lực mở rộng các tuyến xuất khẩu mới khi nước này tìm cách đa dạng hóa hạ tầng năng lượng.
Thời kỳ “hô mưa gọi gió” đối với thị trường dầu mỏ của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã dần khép lại sau bước đột phá của ngành dầu đá phiến Mỹ và mới đây nhất là sự ra đi của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) – động thái đóng vai trò như “mồi lửa kích hoạt” cho xu hướng này.
Một trong những bảo tàng độc đáo nhất về thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của thành phố-anh hùng St. Petersburg (Nga) lại nằm sâu dưới lòng đất.
Ngành du lịch của Cuba đang lao đao dưới sức ép mạnh mẽ từ Mỹ nhưng không ít du khách quốc tế vẫn ghé thăm quốc đảo này.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế diện rộng mới nhằm vào Cuba, đe dọa đẩy các doanh nghiệp quốc tế rời khỏi đảo quốc này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã đưa ra những đánh giá tương đồng về hành vi của chính quyền Ukraine trong cuộc điện đàm gần đây.
Cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ còn lựa chọn giữa chiến dịch quân sự “bất khả thi” hoặc “thỏa thuận tồi” với Tehran.