Ngày 10/9 (giờ địa phương), Charlie Kirk, nhà hoạt động thanh niên cánh hữu, người có tầm ảnh hưởng đồng thời là một đồng minh quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắn chết trong sự kiện ở Đại học Utah Valley. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về bạo lực chính trị gia tăng tại nước này.
Thụy Điển ngày 5/8 thông báo nước này cùng với Na Uy và Đan Mạch sẽ viện trợ trang thiết bị và đạn dược trị giá 500 triệu USD cho Ukraine. Đây là một phần của chương trình mới nhằm đẩy nhanh việc chuyển giao hàng viện trợ từ kho dự trữ của Mỹ.
Tổng thống Trump đang triển khai chiến lược ngoại giao lớn nhằm chia rẽ liên kết Nga - Trung, với mục tiêu buộc Moskva phải ngồi vào bàn đàm phán và kết thúc xung đột ở Ukraine.
Khi Mỹ và Trung Quốc tăng sức ép ngoại giao và kinh tế, châu Âu đang đứng trước bước ngoặt lịch sử. Mỗi quyết định có thể thay đổi cục diện quyền lực thế giới trong thập kỷ tới.
Từ thuế quan đến kiểm soát bán dẫn và tài nguyên hiếm, các cường quốc đang biến chuỗi cung ứng thành chiến trường địa chính trị khốc liệt thế kỷ 21.
Ngày 5/8, Liên minh châu Âu (EU) thông báo tạm dừng áp thuế trả đũa đối với hàng hóa của Mỹ, trị giá 93 tỷ euro (107 tỷ USD).
Iran đã yêu cầu một số văn phòng chính quyền địa phương đóng cửa vào ngày 6/8 nhằm cắt giảm lượng điện tiêu thụ trong bối cảnh nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt gây quá tải lưới điện.
Giáo sư Richard Thompson, chuyên gia hàng đầu về rác thải biển, kêu gọi các đại biểu đàm phán hiệp ước ô nhiễm nhựa ở Geneva đạt một thỏa thuận toàn cầu ràng buộc và tham vọng, nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường cho thế hệ tương lai.
Từ nắng nóng kỷ lục đến mưa bão kéo dài, lũ quét kinh hoàng, các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu đã gia tăng đáng kể, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong những tháng trở lại đây. Báo cáo của công ty tái bảo hiểm Munich Re (Đức) ước tính chỉ riêng nửa đầu năm 2025, thiên tai trên thế giới đã “thổi bay” 131 tỷ USD.
Ngày 5/8, núi lửa Klyuchevskoy ở bán đảo Kamchatka, vùng Viễn Đông của Nga, đã phun cột tro bụi cao tới 7 km so với mực nước biển.
Ngày 5/8, Cơ quan Khí tượng Hong Kong (Trung Quốc) đã ban bố cảnh báo mưa bão ở mức cao nhất (màu đen) cho đến ít nhất 17h (giờ địa phương, tức 16h theo giờ Việt Nam).
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 5/8, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba công bố bước chuyển lớn trong chính sách lúa gạo: Từ hạn chế sản lượng sang thúc đẩy gia tăng sản lượng, nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung và giá cả tăng cao.
Ngày 5/8, Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục mới, lên tới 41,8 độ C, tại thành phố Isesaki, tỉnh Gunma, miền Đông nước này, cao hơn so với mức kỷ lục 41,2 độ C trước đó.
Ngày 5/8, quân đội Israel cho biết đã đánh chặn một tên lửa phóng đi từ Yemen, sau khi còi báo động vang lên tại một số khu vực.
Tháng 7 vừa qua, các quốc gia Bắc Âu tiếp tục chứng kiến các đợt nắng nóng kỷ lục, thiêu rụi giấc mơ tránh nóng của các du khách.
Đầu năm 2024, du học sinh người Trung Quốc Kai Zhuang mất tích và được giải cứu trong tình cảnh suýt chết cóng ở căn lều ở vùng hoang dã bang Utah (Mỹ). Nhà chức trách Mỹ đánh giá Kai Zhuang là nạn nhân của một vụ 'bắt cóc online'.
Chính phủ Australia thông báo ngày 4/8 rằng nước này sẽ nâng hạn ngạch sinh viên nước ngoài thêm 9%, lên mức 295.000 người vào năm 2026 và ưu tiên thu hút sinh viên từ khu vực Đông Nam Á.
Ngày 4/8, cảnh sát Tây Ban Nha thông báo đã triệt phá một mạng lưới tội phạm bị tình nghi đưa người di cư Yemen tới Anh và Canada bằng cách sử dụng hộ chiếu giả.
Theo hãng tin Yonhap, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) ngày 5/8 cho biết tháng 7 vừa qua là tháng 7 nóng thứ hai từng được ghi nhận tại nước này, khi nắng nóng gay gắt và hiện tượng “đêm nhiệt đới” bao trùm cả nước.
Ngày 4/6, tại vùng Leningrad ở Tây Bắc nước Nga đã xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng giữa một xe buýt du lịch và một tàu chở hàng khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.
Iran sẽ không cho phép phái đoàn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành kiểm tra các cơ sở hạt nhân của nước này trong chuyến thăm sắp tới.