Chính quyền địa phương thông báo 2 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương sau trận động đất có độ lớn 6,5 xảy ra ở miền Nam Mexico hôm 2/1.
Campuchia đã đề nghị phía Mỹ xem xét chuyển các khoản mà nước này nợ Mỹ từ những năm 70 của thế kỷ trước thành những khoản viện trợ phát triển.
Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã chính thức thông qua việc kết nạp Mexico trở thành thành viên thứ 30 của tổ chức này. Với quyết định trên, Mexico cũng là nước đầu tiên ở khu vực châu Mỹ Latinh gia nhập IEA.
Ngày 13/11, Chính phủ Venezuela thông báo đã khởi động thành công đàm phán tái cơ cấu nợ nước ngoài với các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 13/11 cho hay Jordan đã đưa vào vận hành một nhà máy điện năng lượng mặt trời tại khu trại cho người tị nạn Syria ở làng Zaatari.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 14/11, tòa án phúc thẩm Seoul đã quyết định giữ nguyên bản án 3 năm tù giam mà tòa án cấp dưới đã tuyên với bà Choi Soon-sil, người bạn thân lâu năm của Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye vì đã ép buộc trường đại học phải ưu ái con gái mình.
Phóng viên TTXVN tại châu Âu đưa tin, ngày 13/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã phát động chiến dịch tham vấn cộng đồng về tin tức giả và thông tin sai sự thật trên mạng.
Một nữ tiếp viên hàng không đã phải phẫu thuật chỉnh hình xương ngực sau khi ngã khỏi chiếc máy bay đang đỗ trên đường băng.
Lễ trao Giải thưởng quốc tế thường niên Kyoto 2017 của Quỹ Inamori vừa diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Kyoto, thành phố Kyoto, với sự tham dự của gần 1.300 khách mời, đại biểu Nhật Bản và quốc tế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/11 thông báo sẽ đề cử ông Alex Azar, một cựu giám đốc điều hành trong ngành dược, làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người.
Kể từ khi Chính phủ Mỹ áp đặt các biện pháp nhằm siết chặt cấm vận chống Cuba, nhiều cá nhân và tổ chức có uy tín tại chính quốc gia Bắc Mỹ này đã lên tiếng phản đối chính sách thiếu thân thiện này.
Loạt vụ tấn công ở thủ đô Paris của Pháp hồi năm 2015 và Brussesls của Bỉ hồi năm ngoái, cùng với một vụ xả súng trên tàu cao tốc và một âm mưu bị chặn đứng tại Bỉ, có thể là một phần trong kế hoạch tấn công khủng bố quy mô lớn của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Ngày 13/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết nước này đã đề xuất hình thành tầm nhìn đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đến năm 2030 nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Cậu bé Sameer Khan 14 tuổi đến từ Pakistan đã khiến nhiều người chứng kiến há hốc mồm kinh hãi vì tài năng cầm đầu vặn ngược ra đằng sau 180 độ.
Ngày 13/11, một tòa phúc thẩm của Mỹ ở bang California đã ra phán quyến chấp thuận cho lệnh cấm nhập cảnh mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump có hiệu lực một phần.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 13/11, giới chức Costa Rica cho biết trận động đất mạnh 6,3 độ richter xảy ra 1 ngày trước đó đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, đồng thời lên tiếng cảnh báo nguy cơ sóng thần tại phần bờ biển Thái Bình Dương của quốc gia Trung Mỹ này do chịu hậu quả của cơn địa chấn trên.
Truyền hình Peru ngày 13/11 đưa tin một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu hủy một bộ phận lớn trong Tổ hợp di tích khảo cổ Ventarrón, trong đó bao gồm cả những di chỉ trên 2.000 năm tuổi.
Nga, Trung Quốc, Ai Cập và Bolivia ngày 13/11 đã tẩy chay cuộc họp công khai không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) do Mỹ tổ chức để bàn về tình hình Venezuela.
Ngày 13/11, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha María Dolores de Cospedal tuyên bố có bằng chứng về việc nhiều nhóm tư nhân và cả nhà nước tại Nga và một số khác tại Venezuela đã can thiệp qua việc kêu gọi ủng hộ rộng rãi trên các mạng xã hội cuộc trưng cầu ý dân về nền độc lập của vùng Catalonia vừa qua.
Ngày 13/11, Nhà Trắng đã công bố tuyên bố chung giữa Mỹ và Philippines sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte trong đó đề cập tới tranh chấp trên khu vực Biển Đông.
Theo hãng tin Kyodo, một văn bản được lãnh đạo các nước công bố vào tối 13/11 thông báo, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã đặt ra một giai đoạn 10 năm, kéo dài tới năm 2027, nhằm bảo vệ các tài nguyên bờ biển và trên biển ở Biển Đông.