Campuchia đề nghị Mỹ chuyển đổi nợ thành viện trợ phát triển

Campuchia đã đề nghị phía Mỹ xem xét chuyển các khoản mà nước này nợ Mỹ từ những năm 70 của thế kỷ trước thành những khoản viện trợ phát triển.

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen (trái) đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển đổi nợ thành viện trợ phát triển. Nguồn: The Cambodia Daily

Phát biểu ngày 13/11 trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, diễn ra bên lề Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 31 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen cho biết ông đã nêu đề nghị này với nhà lãnh đạo Mỹ.

Cũng theo Thủ tướng Hun Sen, trước đó, ông đã nêu đề nghị tương tự với người tiền nhiệm của ông Trump là cựu Tổng thống Barack Obama.

Trong giai đoạn 1970 - 1975, Chính phủ Campuchia khi đó đã vay Mỹ khoảng 200 triệu USD. Cộng với lãi suất phải trả, khoản nợ này hiện đã là hơn 500 triệu USD.

TTXVN/Báo Tin Tức
Trung Quốc đề xuất tầm nhìn đối tác chiến lược với ASEAN đến năm 2030
Trung Quốc đề xuất tầm nhìn đối tác chiến lược với ASEAN đến năm 2030

Ngày 13/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết nước này đã đề xuất hình thành tầm nhìn đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đến năm 2030 nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN