Chính quyền địa phương thông báo 2 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương sau trận động đất có độ lớn 6,5 xảy ra ở miền Nam Mexico hôm 2/1.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 14/11 khẳng định với cương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2018, "đảo quốc Sư tử" sẽ ưu tiên vào ba trọng tâm chính nhằm duy trì sự phát triển đầy năng động của khu vực.
CNN đưa tin sáng 14/11 (giờ Mỹ), một vụ nổ súng đã xảy ra tại một trường tiểu học ở hạt Tehama, bang California, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người bị thương.
Trong chuyến thăm châu Á vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuy không có cuộc gặp song phương chính thức với người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhưng ông đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, báo chí Thái Lan ngày 14/11 dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Đại tướng Prawit Wongsuwon bày tỏ quan ngại về nguy cơ các phần tử khủng bố thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cũng như những nhóm khủng bố khác đã xâm nhập vào Thái Lan.
Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 14/11, Hạ viện Anh bắt đầu tiến hành thảo luận dự luật rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là dự luật Brexit. Theo đánh giá trong một báo cáo của Thượng viện Anh, đây là một trong những dự án pháp luật lớn nhất được tiến hành từ trước đến nay ở nước này.
Ngày 14/11, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật về khoản ngân sách quốc phòng trị giá 700 tỷ USD cho tài khóa 2018, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc xây dựng quân đội vững mạnh hơn.
Ngày 14/11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã lên tiếng phản đối việc Mỹ ủng hộ thỏa thuận giữa Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Raqqa của Syria.
Tính đến ngày 14/11, ít nhất 530 người đã thiệt mạng trong trận động đất gây thương vong nhiều nhất tại Iran trong hơn 1 thập kỷ qua, trong khi 8.000 người bị thương.
Ngày 14/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mối quan hệ vững mạnh giữa nước này và Philippines quan trọng vì lí do quân sự, trong khi không nhắc tới các cáo buộc về chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy của chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte.
Hàng trăm thi thể của các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đặt trong những chiếc thùng container đông lạnh thuộc một nhà xác ở Misrata, Libya vẫn đang chờ đợi một quyết định cho số phận của mình.
Mỹ che chở các tay súng tổ chức khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) để sử dụng lực lượng này thúc đẩy lợi ích của mình tại Trung Đông. Đây là tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/11.
Ngày 14/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã hoan nghênh Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 20 với sự tham dự của lãnh đạo 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Chiều 14/11, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) đã diễn ra tại thủ đô Manila, Philippines, với sự tham gia của lãnh đạo và đại diện 18 nước, bao gồm 10 nước ASEAN cùng Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Mỹ. Tình hình căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên là nội dung chính bao trùm phiên họp.
Hàn Quốc ngày 14/11 đã đề nghị Triều Tiên thảo luận với nước này về việc tham gia Thế vận hội mùa Đông PyeongChang sẽ diễn ra vào tháng 2 năm tới.
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 14/11 nhận định sản lượng kinh tế của nước này sẽ khôi phục và đạt mức tăng trưởng từ 2,8 đến 3% trong năm 2017 này nếu tình hình ở vùng tự trị Catalonia trở lại "bình thường" sau cuộc bầu cử địa phương ngày 21/12 tới.
Ngày 14/11, tại thủ đô Manila của Philippines đã diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 với sự tham dự của lãnh đạo 10 nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và 3 nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các hội nghị liên quan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Philippines và không tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) do lịch trình Hội nghị này bị lùi lại 90 phút so với thời gian dự kiến.
Cách hợp lý duy nhất để Tây Ban Nha thoát khỏi cuộc khủng hoảng đòi độc lập của Catalonia là một bản hiến pháp mới.
Trung Quốc đã có phản ứng tích cực nhằm giảm căng thẳng trên Biển Đông, bao gồm đảm bảo tự do hàng hải và hàng không tại các vùng biển tranh chấp.
Cộng đồng quốc tế cần tăng cường phối hợp hành động trong cuộc chiến chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là đối phó với các nguy cơ từ tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và lực lượng Boko Haram.