Trung Quốc coi không gian là trụ cột chiến lược, đầu tư hàng chục tỷ USD mỗi năm, trong khi Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc bám sát bằng các chương trình vũ trụ ngày càng tham vọng.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính song theo cách không ảnh hưởng đến an ninh năng lượng hay sự cạnh tranh của thị trường.
Ngày 17/11, đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon đã gặp người đồng cấp Mỹ Joseph Yun để thảo luận về hợp tác giữa hai bên nhằm buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.
Kiệt tác "Salvator Mundi" (Đấng Cứu thế) của danh họa Leonardo da Vinci đã được mua lại với mức giá kỷ lục 450,3 triệu USD trong một buổi đấu giá do nhà Christie's tổ chức tại New York (Mỹ).
Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud của Saudi Arabia dự kiến sẽ thoái vị và tuyên bố truyền ngôi cho Thái tử Mohammed bin Salman vào tuần tới.
Ngày 16/11, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật về ngân sách quốc phòng trị giá 700 tỷ USD cho tài khóa 2018. Trước đó hai ngày, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua văn kiện này và hiện dự luật đã được chuyển lên Tổng thống Mỹ Trump để ký ban hành.
Một phóng viên đài phát thanh ở miền đông Trung Quốc đã bị sa thải ngày 16/11 sau khi tạo dáng chụp ảnh tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 18 người thiệt mạng và 21 người bị thương.
Hình ảnh Tổng thống Robert Mugabe cười và bắt tay với lãnh đạo quân đội của Zimbabwe một ngày sau khi quân đội giành quyền lực, khiến những dự đoán về sự ra đi của ông Mugabe - người đã lãnh đạo Zimbabwe từ khi giành độc lập vào năm 1980 đến nay, trở nên mơ hồ.
Hai cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc dưới thời của Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye đã bị bắt giữ vào sáng sớm 17/11 vì đã trả hàng tỷ won từ các khoản quỹ của cơ quan này cho các trợ lý của bà Park trong thời gian bà nắm quyền.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/11 đã trở về Nhà Trắng sau chuyến thăm châu Á dài ngày. Các chuyên gia đánh giá rằng sau chuyến công du, Tổng thống Trump đã thu hẹp khoảng cách giữa Seoul và Washington về vấn đề CHDCND Triều Tiên nhưng vẫn tồn tại nhiều thách thức trong quan hệ hai nước liên quan đến thương mại và an ninh.
Một cơ quan cố vấn cho chính phủ Đức đã khuyến cáo Berlin nới lỏng luật lao động của nước này, cho phép các công ty yêu cầu nhân viên làm việc nhiều hơn 8 tiếng mỗi ngày.
Hồ sơ Paradise bao gồm những tài liệu rò rỉ từ công ty luật chuyên về dịch vụ pháp lý hải ngoại Appleby đã tiết lộ phương pháp giới tinh hoa toàn cầu tận dụng để trốn thuế.
Ngày 16/11, tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Nga đã bỏ phiếu phủ quyết, cản trở việc gia hạn cuộc điều tra do LHQ dẫn đầu nhằm xác định lực lượng nào đứng đằng sau các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria.
Ngày 16/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng có thể có cơ hội đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng ngừng việc thử và ngừng phát triển các chương trình tên lửa và hạt nhân của họ.
Liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu ngày 16/11 thông báo IS đã mất 95% diện tích “vương quốc Hồi giáo” mà tổ chức này từng công bố 3 năm trước tại Iraq và Syria.
Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU), Tổng thống Guinea Alpha Conde khẳng định AU đề nghị tôn trọng hiến pháp, trở lại trật tự hiến pháp và sẽ không bao giờ chấp nhận đảo chính quân sự tại Zimbabwe.
Bộ Tư pháp Nga đã gửi thông báo đến 9 cơ quan truyền thông đại chúng nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ LB Nga về khả năng sẽ đưa các tổ chức này vào danh sách các cơ quan đại diện nước ngoài tại Nga.
Cơ quan chống tham nhũng Indonesia (KPK) đang tiến hành truy bắt Chủ tịch Quốc hội nước này Setya Novanto sau một nỗ lực bất thành ngày 15/11 nhằm bắt giữ quan chức này tại nhà riêng.
Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir ngày 16/11 khẳng định, Thủ tướng Liban Saad Hariri có thể tự do rời khỏi Riyadh "khi nào ông ấy muốn" và phản đối những cáo buộc từ phía Liban rằng vương quốc này đang "giam giữ" ông Hariri.
Israel sẽ làm mọi thứ để ngăn cản Iran, thậm chí là ngay cả khi phải hành động một mình.
Trung Quốc sẽ cử một đặc phái viên đến Triều Tiên vào hôm 17/11, ít ngày sau chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm cải thiện quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.