Giữa căng thẳng leo thang, Trung Quốc cử đặc phái viên đến Triều Tiên

Trung Quốc sẽ cử một đặc phái viên đến Triều Tiên vào hôm 17/11, ít ngày sau chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm cải thiện quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: AFP

Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 15/11 đã xác nhận động thái này, sau khi mối quan hệ giữa hai nước xấu đi bởi chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Song Tao, Vụ trưởng Vụ Quốc tế thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), sẽ đến Bình Nhưỡng một tuần sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh. 

Ông Song sẽ thông báo với Triều Tiên về kết quả của kỳ Đại hội Đảng ở Trung Quốc mới đây, trong đó, ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Đặc phái viên này có thể gặp gỡ trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để bày tỏ hy vọng thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước. 

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên cũng thông báo về chuyến thăm của ông Song sẽ “sớm diễn ra” song không nêu chi tiết. 

Tại phiên họp báo thường kỳ ngày 15/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng thông báo chuyến thăm của ông Song nhằm thông báo với các nhà lãnh đạo Triều Tiên về kết quả Đại hội Đảng. Ông từ chối nêu rõ liệu rằng đặc phái viên này có thảo luận về tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng hay không. 

Tổng thống Trump vừa kết thúc chuyến công du châu Á dài 13 ngày, bao gồm 5 điểm dừng chân là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Trước đây, ông Trump từng kêu gọi Trung Quốc hành động nhiều hơn nữa để tác động lên Triều Tiên. Ông cũng nhìn nhận Trung Quốc là một bên quan trọng trong chiến lược nhằm chống lại chương trình hạt nhân của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Hải quân Mỹ trả giá đắt sau màn tập trận của 3 tàu sân bay gần Triều Tiên
Hải quân Mỹ trả giá đắt sau màn tập trận của 3 tàu sân bay gần Triều Tiên

Ba tàu sân bay của Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận phối hợp hiếm thấy ở Tây Thái Bình Dương trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến công du châu Á từ ngày 11-14/11. Cuộc tập trận này đã tiêu tốn của Hải quân Mỹ khoảng thời gian đáng kể và có thể làm tổn hại tới tương lai của lực lượng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN