Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội, làm Chánh văn phòng Tổng thống trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga bước sang giai đoạn then chốt sau gần bốn năm giao tranh.
Liệu việc cấm Facebook và Google mua lại các công ty có thể ngăn chặn vị trí độc quyền của họ, và giúp bảo vệ sự tự do của chúng ta?
Một chiến hạm Mỹ đã va chạm với tàu kéo Nhật Bản vào ngày 18/11 tại Vịnh Sagami. Đây được ghi nhận là sự kiện mới nhất trong hàng loạt vụ va chạm của tàu chiến Hải quân Mỹ trong năm nay.
Ngày 18/11, một quan chức Chính phủ Palestine cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối gia hạn giấy phép hoạt động của văn phòng Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tại Washington.
Hải quân Argentina ngày 18/11 cho biết gió xoáy và sóng cao ở Nam Đại Tây Dương tiếp tục cản trở việc tìm kiếm chiếc tàu ngầm ARA San Juan mất tích của nước này cùng với 44 thủy thủ trên tàu.
Diễn biến bất ổn tại Zimbabwe sau khi quân đội nước này vào đêm 14/11, rạng sáng 15/11 triển khai binh sĩ cùng vũ khí hạng nặng giành quyền kiểm soát thủ đô Harare và quản thúc Tổng thống Mugabe, cùng với cuộc tranh luận về quyền phát động tấn công hạt nhân của Tổng thống Mỹ là hai sự kiện đáng chú ý tuần qua.
Ngày 18/11, Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat tuyên bố Palestine sẽ đóng băng quan hệ với Mỹ nếu nước này đóng cửa văn phòng đại diện của PLO tại thủ đô Washington.
Ngày 18/11, đảng Nền Cộng hòa tiến bước (REM) của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bầu ông Christophe Castaner làm Chủ tịch mới trong bối cảnh ông Macron phải đối mặt với những lời chỉ trích đầu tiên trong nội bộ phong trào mới 19 tháng tuổi từng đưa ông lên nắm quyền này.
Ngày 18/11, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, Chủ tịch Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC), tuyên bố châu Phi cam kết ủng hộ Zimbabwe tìm hướng giải quyết cho cuộc khủng hoảng chính trị đang có chiều hướng leo thang tại nước này.
Theo thỏa thuận ngân sách năm 2018 của Liên minh châu Âu (EU) thông báo ngày 18/11, các nước châu Âu đã quyết định giảm khoản tiền dành cho Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại cách xử lý các vấn đề nội bộ của chính quyền Ankara, đặc biệt liên quan tới vụ đảo chính bất thành hồi năm ngoái.
Chính quyền Mỹ đang cân nhắc 2 chiến lược thử nghiệm để ngăn chặn cuộc tấn công tên lửa của Triều Tiên nhằm vào lãnh thổ Mỹ.
Ngày 18/11, Hội nghị lần thứ 23 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 23) tại thành phố Bonn của Đức đã bế mạc sau 2 tuần làm việc.
Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã thông qua quyết định lựa chọn bà Sarah Clarke làm "Người cầm gậy đen" (Black Rod) tại Thượng viện nước này, thay ông David Leakey, người sẽ rời vị trí này vào cuối năm nay.
Ngày 18/11, Ai Cập đã tạm thời mở cửa khẩu Rafah nối với Dải Gaza của Palestine. Đây là lần đầu tiên trong một thập kỷ qua cửa khẩu này được mở, đi lại hai chiều được thông thương trong 3 ngày.
Văn phòng Tổng thống Liban ngày 18/11 ra thông cáo cho biết Thủ tướng nước này Saad Hariri sẽ về nước vào Ngày Độc lập 22/11 tới.
Ngày 18/11, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết tổng cộng có hơn 60 cuộc gọi nặc danh báo có bom đặt tại 50 vị trí dọc theo tuyến đường di chuyển của đoàn xe chở Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm thành phố Saint Petersburg trước đó 1 ngày.
Ngày 18/11, đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Tống Đào, đã có cuộc gặp với quan chức hàng đầu phụ trách ngoại giao của Triều Tiên, ông Ri Su Yong.
Tình hình hỗn loạn leo thang tại Zimbabwe trong vài ngày qua sau khi quân đội nước này có những hành động can thiệp vào chính trường đang đẩy quốc gia miền Nam châu Phi chìm sâu vào khủng hoảng.
Ngày 17/11, Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã kêu gọi các quốc gia mong muốn hồi sinh Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), với tên gọi mới là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận này trước khi diễn ra các cuộc bầu cử chính trị.
Bất ổn hiện nay ở Zimbabwe được cho là bắt nguồn từ cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe và Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của quốc gia này.
Ngày 17/11, các lực lượng an ninh Iraq đã đẩy lui các tay súng của Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và giải phóng hoàn thành phố Rawa gần biên giới Syria, thành trì đô thị cuối cùng của tổ chức này tại Iraq.