Thủ tướng Liban được tự do rời khỏi Riyadh bất cứ lúc nào

Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir ngày 16/11 khẳng định, Thủ tướng Liban Saad Hariri có thể tự do rời khỏi Riyadh "khi nào ông ấy muốn" và phản đối những cáo buộc từ phía Liban rằng vương quốc này đang "giam giữ" ông Hariri.

Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir trong cuộc họp báo tại Riyadh ngày 22/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng al-Jubeir khẳng định: "Đó là những cáo buộc sai trái. Cáo buộc Saudi Arabia đang giam giữ một thủ tướng và đặc biệt là một nhân vật chính trị vốn là một đồng minh... là không đúng".

Tuyên bố của Ngoại trưởng Saudi Arabia được đưa ra sau khi ông Saad Hariri có cuộc gặp Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Đây là quan chức phương Tây cấp cao nhất mà ông Hariri gặp gỡ công khai kể từ khi ông bất ngờ tuyên bố từ chức hồi đầu tháng này.
          
Trong một dòng trạng thái trên Twitter, ông Le Drian cho biết đã có một cuộc gặp "thân mật và đáng tin cậy" với ông Hariri.
          
Chuyến thăm Saudi Arabia của ông Le Drian diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị tại Liban bùng phát kể từ sau tuyên bố bất ngờ của ông Hariri hôm 4/11. Vị Thủ tướng này đến nay vẫn không về nước và Tổng thống Liban Michel Aoun chưa chấp nhận đề nghị từ chức trên và chờ tới khi ông Hariri về nước.

Theo thông báo của Ngoại trưởng Pháp, ông Hariri đã nhận lời mời thăm Pháp để gặp Tổng thống Emmanuel Macron.
          
Phản ứng về thông tin này, Tổng thống Aoun bày tỏ hy vọng việc ông Hariri tới Pháp gặp Tổng thống Macron có thể là "sự khởi đầu của một giải pháp" nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại Liban. Ngoài ra, ông Aoun cũng khẳng định Beirut duy trì cam kết với chính sách không tham gia các xung đột khu vực, nhất là xung đột giữa các quốc gia Arab.
         
Thời điểm cho chuyến thăm trên vẫn chưa được tiết lộ, nhưng Ngoại trưởng Pháp thông báo sau cuộc gặp rằng Thủ tướng Liban "sẽ sớm đến Paris".

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Liban cáo buộc Saudi Arabia 'giam giữ' Thủ tướng Hariri
Tổng thống Liban cáo buộc Saudi Arabia 'giam giữ' Thủ tướng Hariri

Ngày 15/11, Tổng thống Liban Michel Aoun lần đầu tiên công khai cáo buộc Saudi Arabia "tạm giữ" Thủ tướng Saad Hariri. Hồi đầu tháng, ông Hariri đã tuyên bố từ chức khi đang ở quốc gia vùng Vịnh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN