Bộ Ngoại giao Iran ngày ngày 30/12 đã xếp Hải quân Hoàng gia Canada vào danh sách tổ chức khủng bố.
Truyền thông địa phương ngày 16/5 đưa tin Thủ tướng Qatar Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã có cuộc điện đàm về vấn đề Israel trấn áp người biểu tình Palestin tại biên giới Gaza.
Lầu Năm Góc đã thổi phồng mức giảm quân số của Các lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan (ANDSF).
Thực hiện đúng lời hứa khi tranh cử, Chính quyền của tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vừa quyết định từ ngày 1/6 tới sẽ xóa bỏ thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).
Báo chí Nhật Bản tuần qua đưa tin rằng có khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đặt chân tới Singapore vào ngày 12/6 – thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên.
Ngày 16/5, Giáo hoàng Francis đã lên tiếng bày tỏ "rất lo ngại về vòng xoáy bạo lực" tại Trung Đông sau khi Mỹ chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem và khai trương trụ sở mới hôm 14/5 vừa qua, làm bùng phát các cuộc biểu tình tại khu vực biên giới với Gaza khiến ít nhất 60 người Palestine thiệt mạng trong 2 ngày qua.
Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang kỳ vọng vào những chuyển động tích cực mới sau những kết quả tốt đẹp từ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều cuối tháng trước, đồng thời hướng tới hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều, dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore, ngày 16/5, Bình Nhưỡng đã bất ngờ thông báo quyết định hủy cuộc hội đàm cấp cao cùng ngày với Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với Mỹ.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 16/5 đã kêu gọi các cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng nhận đã tiến hành vụ tấn công ngày 16/5 ở tỉnh Riau trên đảo Sumatra của Indonesia, khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 2 cảnh sát khác bị thương.
Một ngày sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran tiếp theo việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, ngày 16/5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này sẽ không đầu hàng trước sức ép từ Mỹ.
Ngày 16/5, một máy bay chở hàng gặp nạn tại vùng núi Nepal, cả 2 phi công trên máy bay thiệt mạng.
Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 16/5, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon bày tỏ tin tưởng rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12/6 tới sẽ "hết sức thành công" và sẽ giúp chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Lạnh, thông qua hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
Ít nhất 2 người đã thiệt mạng khi cơn bão mạnh kèm thèo mưa to gió lớn quét các bang khu vực Đông Bắc Mỹ ngày 15/5.
Ngày 16/5, Guatemala đã khai trương đại sứ quán nước này ở Jerusalem, hai ngày sau khi Mỹ có động thái tương tự.
Ngày 16/5, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành một đạo luật nhằm thúc đẩy phụ nữ tham gia hoạt động chính trị trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang tích cực giải quyết tình trạng hiện có quá ít nữ chính khách tại "đất nước Mặt Trời mọc".
Ngày 16/5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố nước này sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy hợp tác kinh tế với Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ hủy bỏ Hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore.
Trước tình trạng tin tức trong nội bộ Nhà Trắng liên tiếp bị rò rỉ, ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump không giấu nổi bức xúc khi lên mạng xã hội Twitter bày tỏ “những kẻ để lộ tin là đồ phản bội và hèn nhát, chúng tôi sẽ tìm ra họ là ai”.
Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, ngày 16/5, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Tổng lãnh sự Israel tại thành phố Istanbul tạm thời trở về Israel.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 15/5 cho biết ông sẵn sàng gặp tân Thủ hiến Catalonia Quim Torra, song tái khẳng định không bao giờ chấp nhận thảo luận vấn đề độc lập của Catalonia. Ông nêu rõ ý đồ ly khai của Catalonia là trái phép và đây không phải chủ đề thương lượng.
Cuộc chiến pháp lý giữa các địa phương ở Mỹ và các nhà sản xuất thuốc giảm đau có chứa thành phần Opioid gây nghiện một lần nữa nổi lên khi chính quyền 6 bang ngày 15/5 đồng loạt đệ đơn kiện Purdue Pharma - công ty dược phẩm sản xuất thuốc giảm đau Oxycotin bán chạy nhất thế giới với cáo buộc hãng đã áp dụng "thủ đoạn thương mại lừa dối" khiến cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau chứa Opioid trên cả nước ngày càng trầm trọng hơn thông qua các chiến dịch tiếp thị hòng thu lợi hàng tỷ đôla.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders thông báo chính quyền Mỹ sẽ đánh giá "độc lập" cảnh báo của Bình Nhưỡng hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.