Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi triệu tập khẩn cấp hội nghị thượng đỉnh Hồi giáo

Truyền thông địa phương ngày 16/5 đưa tin Thủ tướng Qatar Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã có cuộc điện đàm về vấn đề Israel trấn áp người biểu tình Palestin tại biên giới Gaza.

Thủ tướng Qatar Sheikh Abdallah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani phát biểu tại một hội nghị ở Doha ngày 20/11/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nhật báo Gulf Times bằng tiếng Anh có trụ sở tại Qatar, trong cuộc điện đàm ngày 15/5, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí kêu gọi triệu tập khẩn cấp một hội nghị thượng đỉnh Hồi giáo để thảo luận việc Mỹ chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem, cũng như hậu quả của hành động trấn áp bạo lực của Israel. Hai thủ tướng khẳng định động thái trên của Mỹ sẽ hủy hoại các cơ hội đạt bất cứ giải pháp hòa bình nào trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh hai bên cần phối hợp để bảo vệ người Palestine khỏi các cuộc tấn công của Israel.
  
Đụng độ tại khu vực biên giới giữa Israel với Gaza xảy ra trong cuộc biểu tình của người Palestine ngày 14/5 phản đối Mỹ chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem và khai trương trụ sở mới cùng ngày. Ít nhất 61 người Palestine đã thiệt mạng, phần lớn do trúng đạn của binh sĩ Isarel, và hơn 2.700 người bị thương.
  
Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất các hành động bạo lực của Israel. Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất Đại sứ Israel tại Ankara và Tổng lãnh sự Israel tại thành phố Istanbul. Israel cũng đã trục xuất Lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Jerusalem.

TTXVN/Báo Tin tức
Gaza mịt mù khói lửa trong ngày 'đẫm máu' nhất 4 năm qua
Gaza mịt mù khói lửa trong ngày 'đẫm máu' nhất 4 năm qua

Trong cảnh hỗn loạn, khói lửa mịt mù, hơn 60 người Palestine đã thiệt mạng do đạn súng và hơi cay của quân đội Israel tại Gaza ngày 14/5, khi họ xuống đường phản đối Mỹ chuyển đại sứ quán tới Jerusalem.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN