Phó Thủ tướng Liên bang Nga Alexander Novak lưu ý thị trường nhiên liệu của nước này vẫn trong tình trạng căng thẳng.
Campuchia đã khai thác khoảng 20 tấn vàng thô dạng thỏi trong vòng 5 năm qua.
Sân bay quốc tế Incheon, sân bay lớn nhất Hàn Quốc, đã đón lượt hành khách thứ 1 tỷ kể từ khi đi vào hoạt động năm 2001, trở thành sân bay trung chuyển lớn đạt cột mốc này trong thời gian ngắn nhất.
Các cơ quan quản lý thiên tai Malaysia đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng trước nguy cơ xuất hiện hiện tượng “Siêu El Nino” vào cuối năm nay, đồng thời tăng cường ứng phó với nắng nóng cực đoan và khói mù trong mùa gió mùa Tây Nam.
Hiện tượng thời tiết El Nino năm nay có thể đạt cường độ kỷ lục, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan tại nhiều khu vực trên thế giới.
Quân đội Anh cho biết 3 tàu chở dầu đã bị trúng đạn tại eo biển Hormuz vào ngày 7/7. Đây là các vụ tấn công mới nhất nhằm vào các tàu di chuyển qua cánh cửa hẹp của Vịnh Péc-xích (Persian).
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi dẫn tin từ hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cho biết, ngày 7/7, hàng triệu người dân nước này đã tham gia lễ đưa tang Đại giáo chủ Ali Khamenei tại thành phố linh thiêng Qom, trong chặng tiếp theo của tuần lễ tiễn biệt nhà lãnh đạo tối cao của Iran.
Trong khi thế giới đang trải qua những đợt nắng nóng ngày càng nghiêm trọng, các tập đoàn dầu khí lớn vẫn tiếp tục mở rộng khai thác nhiên liệu hóa thạch và thu lợi nhuận, làm dấy lên tranh luận về trách nhiệm của ngành công nghiệp này đối với khủng hoảng khí hậu.
Tòa phúc thẩm Paris ngày 7/7 đã tuyên phạt bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia (RN), 3 năm tù trong vụ án biển thủ công quỹ liên quan đến các trợ lý nghị sĩ của Nghị viện châu Âu (EP). Trong đó, bà phải chấp hành 1 năm tù dưới hình thức đeo vòng giám sát điện tử và 2 năm tù treo.
Khoảng 900 con rắn, bao gồm cả hổ mang độc, đã thoát khỏi trang trại bị lũ lụt tàn phá ở ngôi làng thuộc Hoành Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Người dân địa phương đã bị rắn cắn.
Lực lượng cứu hỏa tại nhiều quốc gia Nam Âu đang nỗ lực kiểm soát những đám cháy rừng lan rộng sau các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trong khu vực.
Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Syria đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ Pháp - Syria, đồng thời phản ánh thay đổi đáng kể trong vị thế địa chính trị của Syria sau nhiều năm xung đột.
Dù liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn và xuất hiện các vụ đụng độ lẻ tẻ, nhưng sức ép kinh tế, quân sự và chính trị trong nước khiến cả Mỹ lẫn Iran đều có nhiều động lực theo đuổi giải pháp ngoại giao.
Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Phan Công Thắng ngày 7/7 cho biết, PBoC sẽ tăng tỷ lệ phân bổ tài sản dự trữ ngoại hối quốc gia tại Hong Kong (Trung Quốc).
Ngày 7/7, tại Jakarta, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hội đàm, nhất trí tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, kinh tế, thương mại đến chuyển đổi số, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.
Theo báo cáo của Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về thương mại và phát triển (UNCTAD) công bố ngày 7/7, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu trong năm 2025 tăng 6% so với năm trước, đạt 1.600 tỷ USD sau 2 năm liên tiếp suy giảm. Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn diễn ra trong phạm vi hẹp, còn mong manh và phân bổ không đồng đều.
Tuổi thọ trung bình của người dân Đức trong năm 2025 đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay đối với cả nam và nữ, tiếp tục phục hồi sau giai đoạn suy giảm do đại dịch COVID-19.
Ngày 7/7, hàng chục nghìn người tại đảo Guam và quần đảo Bắc Mariana đang sống trong cảnh mất điện sau khi siêu bão Bavi quét qua các vùng lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Hiện chưa có báo cáo về thương vong do trận thiên tai này.
Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết vẫn còn cơ hội để chấm dứt giai đoạn giao tranh ác liệt trong cuộc xung đột Nga-Ukraine ngay trong 2026, mặc dù trước đó chiến sự nhiều khả năng sẽ còn leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong hai ngày 7-8/7 tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là cuộc gặp thường niên của các nhà lãnh đạo liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương, mà còn được xem là dấu mốc quyết định đối với quá trình thích ứng của NATO trước môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng.