Iran cho biết nước này đã có “những cuộc tham vấn tốt” với Trung Quốc và Liên bang Nga về việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.
Chính phủ lâm thời Bangladesh đã thành lập ủy ban điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay huấn luyện F-7 BGI của Không quân nước này, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương tại thủ đô Dhaka ngày 21/7.
Ngày 21/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Chính quyền Tổng thống Trump đang quan tâm đến chất lượng các thỏa thuận thương mại hơn là vấn đề thời gian.
Ngày 21/7 (giờ địa phương), Diễn đàn Truyền thông Toàn cầu Shusha lần thứ ba với chủ đề “Lộ trình số: Tăng cường Thông tin và Khả năng ứng phó của truyền thông trong kỷ nguyên AI” đã tiếp tục diễn ra với ba phiên thảo luận chuyên đề.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ một điệp viên được Ukraine tuyển mộ, bị cáo buộc hoạt động gián điệp tại tỉnh Ryazan ở miền Tây nước Nga.
Ngày 21/7, Điện Kremlin tuyên bố Moskva ủng hộ vòng đàm phán hòa bình mới với Ukraine, song nhấn mạnh lập trường của hai bên hiện đối lập hoàn toàn, do đó cần thúc đẩy nỗ lực ngoại giao để thu hẹp bất đồng.
Sáng 21/7, một vụ sập mỏ ngọc bích đã xảy ra tại thị trấn Hpakant, bang Kachin, miền Bắc Myanmar, khiến khoảng 20 người bị mắc kẹt.
Chính phủ lâm thời Bangladesh đã tuyên bố tổ chức quốc tang 1 ngày (22/7) để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay huấn luyện của lực lượng Không quân nước này ngày 21/7.
Thông qua đầu tư và mua lại, Trung Quốc đang âm thầm kiểm soát các cảng chiến lược từ châu Âu đến châu Phi, định hình lại bản đồ thương mại toàn cầu.
Ngày 21/7, hàng trăm thường dân Bedouin, trong đó có phụ nữ, trẻ em và người bị thương, đã được sơ tán khỏi thành phố Sweida (Syria), nơi có đa số người Druze sinh sống, sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn có hiệu lực nhằm chấm dứt giao tranh khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Ngày 21/7, nhóm công tố viên đặc biệt thông báo đã triệu tập cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee để thẩm vấn về các cáo buộc can thiệp bầu cử và các hành vi bất thường khác.
Ngày 21/7, một máy bay của hãng hàng không tư nhân Air India (Ấn Độ) đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh trong điều kiện mưa lớn ở sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj, thuộc thủ đô tài chính Mumbai.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/7 thông báo lực lượng nước này đã thực hiện một cuộc tấn công phối hợp vào ban đêm nhằm vào cụm công nghiệp quân sự và cơ sở hạ tầng sân bay của Ukraine.
Lực lượng phòng cháy chữa cháy của Bangladesh cho biết ít nhất 19 người thiệt mạng và trên 50 người bị thương khi một máy bay huấn luyện của Không quân nước này rơi xuống khuôn viên trường học ở thủ đô Dhaka ngày 21/7. Trong số các nạn nhân có cả trẻ em.
Cụm từ "Tôi muốn ăn" hiện lên bằng chữ Hán trên máy tính tại một bệnh viện công ở trung tâm Bắc Kinh. Dòng chữ này được hình thành từ suy nghĩ của một phụ nữ 67 tuổi mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS), còn gọi là bệnh Lou Gehrig, người không thể nói được.
Iran, Nga và Trung Quốc sẽ có cuộc họp vào ngày 22/7 để thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran và nguy cơ Nhà nước Hồi giáo sẽ bị tái áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế theo cơ chế của Liên hợp quốc (LHQ).
Ngày 21/7, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đã đến Ukraine, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày đến quốc gia Đông Âu này để thảo luận về việc hỗ trợ Kiev.
Ngày 21/7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chỉ thị cho các quan chức chính phủ nhanh chóng chỉ định các khu vực bị lũ lụt là vùng thảm họa đặc biệt để tăng cường nỗ lực cứu hộ và phục hồi, đồng thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.
Quân đội Israel ngày 21/7 đã tấn công các mục tiêu của lực lượng Houthi tại cảng Hodeida ở Yemen.
Từ thập niên 1970 đến đầu những năm 1990, Israel từng rơi vào tình trạng lạm phát cao và trì trệ kinh tế nghiêm trọng. Nhưng chính trong khủng hoảng, Israel lại chọn hướng đi khác: đầu tư vào tri thức.