Giữa mưa tên lửa và báo động không kích, người Israel đang sống trong tâm thế bất an, vừa lo cho con tin ở Gaza, vừa lo đối đầu với Iran.
Ngày 22/6, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin các vụ nổ đã xảy ra gần thành phố Bushehr, ở miền Nam nước này, nơi có một nhà máy điện hạt nhân và tại tỉnh Yazd ở miền Trung.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 22/6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi cho biết “không thể loại trừ khả năng đã xảy ra thiệt hại nghiêm trọng tại cơ sở hạt nhân Fordow”, đồng thời nhấn mạnh rằng hiện IAEA chưa thể đánh giá mức độ thiệt hại của địa điểm này sau khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Thông tấn xã Campuchia (AKP) đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố bắt đầu từ nửa đêm 22/6, nước này sẽ ngừng nhập khẩu tất cả nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan.
Lực lượng Hezbollah ở Liban cho biết chưa có kế hoạch ngay lập tức đáp trả Israel và Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.
Việc Mỹ xác nhận hành động quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran đã làm thay đổi tương quan lực lượng ở Trung Đông. Hiện cộng đồng quốc tế đang đổ dồn quan tâm vào câu hỏi liệu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đợt leo thang mới nhất vào rạng sáng 22/6.
Kênh Press TV của Iran ngày 22/6 đưa tin Quốc hội nước này đã phê chuẩn việc đóng cửa Eo biển Hormuz và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có đóng Eo biển Hormuz hay không.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, sau khi Mỹ tiến hành không kích 3 cơ sở hạt nhân ở Iran, Tổng thống nước này Donald Trump khẳng định mục đích của động thái trên là nhằm phá hủy năng lực làm giàu hạt nhân của Iran và ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hague (Hà Lan), Ukraine nhấn mạnh cần viện trợ tài chính, vũ khí thực chất chứ không phải cam kết chung chung. Liệu các nước thành viên NATO ở châu Âu có hành động cụ thể?
Ngày 22/6, Thổ Nhĩ Kỳ và Kazakhstan đã bày tỏ quan ngại nguy cơ leo thang căng thẳng với những hậu quả nghiêm trọng và khó lường sau khi Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.
Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Syrkyi vừa ra tuyên bố chi tiết về vùng lãnh thổ mà Kiev vẫn đang kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga.
Từ Gaza, Liban đến Iran – các cuộc xung đột khiến Israel phải chi lớn cho quốc phòng, đặt dấu hỏi lớn về khả năng phục hồi kinh tế bền vững.
Ngày 22/6, giới chức thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp phòng chống nắng nóng khi đợt nắng nóng gay gắt vẫn đang bao trùm thành phố.
Sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đã tiến hành không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào rạng sáng 22/6, Nga và Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại, cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm đảm bảo ổn định khu vực.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 22/6 tuyên bố họ có “những mục tiêu khác” tại Iran và dự định sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự của mình.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22/6 đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn hơn khi cho rằng Mỹ “phải hoàn toàn chịu trách nhiệm” về các hậu quả sau những cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân của Iran vào rạng sáng cùng ngày.
Giới chức Israel cho biết nước này sẽ tạm thời mở lại không phận từ 11h ngày 22/6 (giờ GMT, tức 18h00 theo giờ Việt Nam) để thực hiện các chuyến bay đưa hàng nghìn công dân mắc kẹt ở nước ngoài về nước trong bối cảnh xung đột với Iran.
Sau khi Mỹ tiến hành không kích nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran đêm 21/6 theo giờ địa phương, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và giải pháp ngoại giao nhằm tránh nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông.
Rạng sáng 22/6, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan.
Theo phóng viên TTXVN Trung Đông - Bắc Phi, các quốc gia Arab ngày 22/6 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi Mỹ không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran trước đó cùng ngày, đồng thời cảnh báo những hậu quả thảm khốc từ sự leo thang hiện nay trong khu vực.
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 22/6 thông báo sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng Thống đốc gồm 35 nước thành viên trong ngày 23/6.