Một luật sư bào chữa tại bang New Mexico (Mỹ) trong quá trình kháng cáo bản án giết người cho thân chủ đã nộp một văn bản pháp lý có các nội dung về lời khai của cảnh sát và thông tin về nhân chứng không có thật, được tạo ra với sự hỗ trợ của ChatGPT của OpenAI.
Pháp đang cân nhắc chấm dứt thỏa thuận trao đổi người di cư với Anh và chuyển sang một cơ chế chung giữa Liên minh châu Âu (EU) và Anh.
Mỹ tăng cường nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình Ukraine; Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc; BRICS thông qua Tuyên bố chung Ấn Độ 2026; Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn Trung Đông và Apple ra mắt sản phẩm mới... là những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.
Tại hội đàm song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, ngày 12/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí hợp tác giải quyết tranh chấp biên giới giữa hai nước.
Ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại thành phố Miami (Mỹ) cuối năm nay.
Đêm 11/9 theo giờ địa phương (tức sáng 12/9 giờ Hà Nội), một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại El Eden, một viện dưỡng lão ở Pitrufquen, thuộc vùng La Araucania của Chile, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước và hội đàm chính thức giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, nền tảng phân tích uy tín Russiaspivottoasia.com của Nga đã đăng tải bài bình luận chuyên sâu về hợp tác song phương.
Sau nhiều năm căng thẳng, Ấn Độ và Trung Quốc đang từng bước nối lại đối thoại, trong bối cảnh lợi ích thương mại, năng lượng và ổn định khu vực tạo thêm động lực để hai bên điều chỉnh quan hệ.
Hizam al-Assad, thành viên Văn phòng Chính trị của phong trào Houthi Ansar Allah ở Yemen, xác nhận hoạt động vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb vẫn diễn ra bình thường.
Từ chiến trường Ukraine, Kiev đang đưa kinh nghiệm tác chiến UAV tới châu Phi, mở rộng mạng lưới hợp tác an ninh nhằm gây sức ép lên Nga.
Chiều 12/9, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đang diễn ra tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 - thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nói chiến tranh với Iran sẽ kết thúc “rất sớm”, đồng thời cho biết lực lượng Houthi “không muốn chiến đấu với chúng tôi”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng việc triển khai quân đội từ các nước NATO ở châu Âu tới Ukraine sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến tranh trực tiếp với Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
Sự gia tăng số người sống một mình đang mở ra một thị trường mới tại Trung Quốc, từ nhà ở, thực phẩm, đến dịch vụ và giải trí, tạo nên nền “kinh tế cô đơn” trị giá khoảng 1.000 tỷ USD.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại đây nếu nhà lãnh đạo Nga tham dự.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang kêu gọi tăng cường các thể chế tài chính và thương mại của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) nhằm ứng phó với những căng thẳng địa chính trị và các lệnh trừng phạt đang làm gián đoạn thương mại và đầu tư toàn cầu.
Các tổ chức khủng bố đang ngày càng sử dụng công nghệ số để phục vụ hoạt động chiêu mộ, trong đó trẻ em và thanh thiếu niên trở thành đối tượng mục tiêu đáng chú ý. Đây là nội dung trong báo cáo mới của Ban Thư ký Ủy ban Chống khủng bố thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (CTED).
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 16 năm 2026 diễn ra chiều 11/9, ông Vương Hồng Chí, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC năm 2026, Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, hội nghị đã hình thành hệ thống thành quả theo mô hình “1+3+5”.