Kho báu vàng trị giá 21 tỷ bảng dưới lòng đất đang thổi bùng một cuộc xung đột gay gắt tại Bắc Ireland, khi cộng đồng địa phương bị chia rẽ sâu sắc giữa hy vọng kinh tế và nỗi lo môi trường, bản sắc và tương lai quê hương.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông quan gia tăng trong mùa cao điểm trái cây Đông Nam Á, Khu thương mại biên mậu Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), đã đưa vào sử dụng thêm 8 kho kiểm tra trái cây, góp phần nâng cao đáng kể năng lực thông quan.
Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn thông tin cập nhật của Cơ quan Phát triển Công nghệ Không gian và Thông tin Địa lý (Gistda) của Thái Lan ngày 11/4 cho thấy nước này đã ghi nhận 5.277 điểm nóng cháy rừng, phần lớn tập trung ở miền Bắc và Đông Bắc, trong khi con số ở quốc gia láng giềng Lào cũng đã vượt quá 9.000, cao nhất trong khu vực.
Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã bắt đầu theo hình thức trực tiếp tại Islamabad (Pakistan) vào ngày 11/4 sau các cuộc thảo luận gián tiếp trước đó.
Ngày 10/4, nhân dịp Tết cổ truyền Phật lịch “Bun Pi May” của Lào và “Chol Chnam Thmey” của Campuchia, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), đã dẫn đầu đoàn các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York (Mỹ) đến chúc mừng các Phái đoàn Thường trực của Lào và Vương quốc Campuchia.
Nằm ở cực nam đảo Hokkaido, Hakodate từ lâu được mệnh danh là nơi mang vẻ đẹp giao thoa giữa phương Đông và phương Tây.
Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, một số tàu thuyền đã di chuyển qua eo biển Hormuz trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ chuẩn bị diễn ra tại Islamabad.
Theo hãng tin Kyodo, nhiều khu vực tại Nhật Bản ở cả miền Đông và miền Tây đã ghi nhận thời tiết ấm lên bất thường trong ngày 11/4, trong đó mức nhiệt ở thành phố Shizuoka thuộc miền Trung lên đến 30,3 độ C, tương đương mức nhiệt thường thấy vào cuối tháng 7.
Các nguồn tin Iran cho biết Mỹ đã đồng ý giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa tại Qatar và các quốc gia khác như một dấu hiệu thiện chí trước thềm các cuộc đàm phán tại Islamabad (Pakistan).
Sau những tàn phá khổng lồ của chiến tranh, Iran đứng trước một nghịch lý: càng tuyên bố chiến thắng, họ càng bị dồn vào thế phải thương lượng để cứu lấy nền kinh tế đang bên bờ sụp đổ.
Ngày 10/4, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đệ trình kế hoạch xây dựng một Khải Hoàn Môn tại thủ đô Washington D.C, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 10/4, trên 100.000 tín đồ Hồi giáo đã tham gia buổi cầu nguyện thứ Sáu tại Đền thờ Al-Aqsa, tọa lạc trên khu vực Núi Đền, sau khi địa điểm linh thiêng này được mở cửa trở lại một ngày trước đó.
Trước thềm các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad của Pakistan về chấm dứt chiến sự, hai nước đang đưa ra một số thông tin trái chiều, cho thấy rõ sự khác biệt quan điểm của hai bên trong một số vấn đề quan trọng.
Tư lệnh quân đội Pakistan Tướng Asim Munir đã thu hút sự chú ý khi thay đổi trang phục trong các cuộc tiếp đón phái đoàn Iran và Mỹ tại thủ đô Islamabad ngày 11/4, trong bối cảnh nước này đăng cai các cuộc đàm phán được đánh giá có ý nghĩa quan trọng.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 11/4, Học viện Tự cường Dân tộc Indonesia (Lemhannas) đã khai mạc Hội nghị Quốc gia bất thường năm 2026 với sự tham dự của nhiều cán bộ và lãnh đạo cấp cao. Sự kiện nhằm kiện toàn tổ chức và bàn thảo những định hướng quan trọng cho hoạt động trong giai đoạn tới.
Theo Bloomberg ngày 11/4, dữ liệu vận tải biển cho thấy hơn 60 tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) đang di chuyển về vùng bờ Vịnh Mỹ (Vịnh Mexico) để nhận hàng, đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ vai trò của Mỹ trong việc ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu giữa lúc hoạt động thông thương qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.
Ngày 11/4, đương kim Tổng thống Djibouti, ông Ismail Omar Guelleh, tuyên bố giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống, qua đó tiếp tục lãnh đạo quốc gia vùng Sừng châu Phi có vị trí chiến lược này trong nhiệm kỳ thứ sáu liên tiếp.
Ngày 10/4, Tòa án tối cao Israel đã ra phán quyết cho phép các cuộc biểu tình phản đối chính phủ diễn ra vào tối 11/4, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang có hiệu lực.
Iran hiện chưa thể mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz cho lưu thông hàng hải vì không xác định được vị trí của toàn bộ số thủy lôi đã rải và cũng thiếu năng lực để gỡ bỏ chúng.
Một hội đồng thẩm phán của Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của mức thuế 10% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp lên phần lớn hàng hóa nhập khẩu, cho rằng thâm hụt thương mại lớn có thể chưa đủ cơ sở để áp dụng các biện pháp thuế quan trên diện rộng.