VĐV bị ngạt thở vì khói bụi, Australia mở rộng gặp thế bí

Không chỉ có hàng loạt tay vợt vắng mặt vì chấn thương, giải quần vợt Grand Slam đầu tiên trong năm (Australia mở rộng 2020) đang phải tìm cách giải quyết bài toán khói bụi từ các vụ cháy rừng.

Chất lượng không khí cản trở giải Australia mở rộng

Giải Grand Slam đầu tiên trong năm của làng quần vợt diễn ra tại Melbourne (Australia) mới chỉ diễn ra những trận đấu vòng loại để giành quyền chính thức thi đấu tại giải nhưng đã vướng phải trở ngại rất lớn đó là vấn đề chất lượng không khí. Ngày thứ hai liên tiếp, các trận đấu bị tạm dừng vì khói bụi từ các vụ cháy rừng tiếp tục bao phủ thành phố.

Chú thích ảnh
Dalila Jakupovic nước mắt lã chã gục xuống sân không thể tiếp tục thi đấu. Ảnh: DM

Theo Ban tổ chức, các sân tập đã buộc phải dừng phục vụ, ngay cả các sân thi đấu chính thức cũng không thể được tiến hành như dự kiến.

Liên đoàn quần vợt Australia đã ra thông báo điều kiện của công viên Melbourne đang được kiểm tra và sẽ đưa ra quyết định chính thức dựa trên số liệu về điều kiện không khí và chứng nhận của hội đồng y tế đảm bảo cho sức khỏe của các tay vợt tham gia giải.

Trước đó, từ ngày 14/1, Ban tổ chức đã phải cho tạm ngừng các trận đấu loại cũng vì lý do ô nhiễm. Sau khoảng 1 tiếng thi đấu, Ban tổ chức đã nhận được chỉ trích từ các tay vợt.

Chú thích ảnh
Cảnh khói bụi xung quanh công viên Melboure - nơi tổ chức Australia mở rộng. Ảnh: AP

Trong đó, đáng chú ý nhất là nữ VĐV người Slovenia Dalila Jakupovic đã buộc phải rút lui do gặp một cơn ho dai dẳng giữa lúc đang thi đấu.

Hình ảnh Jakupovic khi ấy đang dẫn trước tay vợt Stefanie Vogele 6 - 4, 5 - 6 phải gục xuống vì ho cảnh báo cho mọi người về mối nguy hại của ô nhiễm không khí tại Melbourne.

Sang ngày 15/1, trận mưa được dự báo vẫn chưa đến trong khi chất lượng không khí chưa được cải thiện. Vì thế, Ban tổ chức cũng đã phải hoãn 3 tiếng. Khi trời bắt đầu tối, cơn mưa nặng hạt giải tỏa mối lo lắng nhất về chất lượng không khí đã tới. Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để giải quyết rốt ráo vấn đề ô nhiễm.

Chú thích ảnh
Bernard Tomic được chăm sóc y tế trong trận gặp tay vợt Denis Kudla tại vòng loại. Ảnh: DM
Australia đang phải trải qua thảm họa cháy rừng kỷ lục tồi tệ nhất trong lịch sử, các vụ chảy rừng liên miên trong suốt nhiều tháng, cướp đi mạng sống của 28 người, phá hủy hơn 2.500 ngôi nhà.

Khói bụi của các vụ cháy rừng ảnh hưởng đến tất cả các sự kiện thể thao diễn ra trên đất nước này như bóng đá, bóng bầu dục, cricket. Chính quyền thành phố cũng đã khuyên người dân nên ở lại trong nhà tránh tình trạng chất lượng không khí ở mức nguy hại.

Cần kế hoạch thay thế

Việc khói bụi còn tiếp tục gia tăng khiến nhiều người lo lắng ảnh hưởng đến lịch khai mạc giải Grand Slam đầu tiên trong năm diễn ra ngày 20/1 tới.

Chú thích ảnh
Trận đấu mang tính trình diễn của Sharapova tại Kooyong không thể tiếp tục do khói bụi. Ảnh: AFP

Kể từ khi tay vợt Jakupovic phải rút lui, chưa có một thông báo chính thức nào quyết định hướng giải quyết cho giải đấu ngoại trừ việc tạm dừng các hoạt động tập luyện và thi đấu.

Maria Sharapova và Eugenie Bouchard là những tay vợt phải chịu ảnh hưởng bởi khói bụi. Maria Sharapova đã phải dừng trận đấu mang tính trình diễn tại giải Kooyong Classic trong khi Eugenie Bouchard bị đau đầu và cũng xin tạm dừng trận đấu để được chăm sóc y tế khi tham gia đấu loại cho Australia mở rộng.

Maria Sharapova sau đó cho biết, sau khi thi đấu được khoảng 2 giờ đồng hồ cô cảm thấy khó thở và ho liên tục. Cô cho rằng vấn đề sức khỏe cô gặp phải hôm nay có thể sẽ ảnh hưởng tới vài tuần sau.

Chú thích ảnh
Khán giả sẵn sàng khẩu trang đến sân. Ảnh: AP

Trước những diễn biến này, tay vợt đương kim vô địch nội dung đơn nam tại giải Novak Djokovic cho rằng cần phải đảm bảo sức khỏe cho các tay vợt và nên tạm hoãn giải đấu này.

Trong khi đó, nhiều tay vợt đã bỡn cợt Ban tổ chức Australia mở rộng như đăng ảnh đeo khẩu trang để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới hay thậm chí chỉ trích sự ích kỷ của các tay vợt tên tuổi chỉ mải đua tranh danh hiệu “xuất sắc nhất” mà quên mất việc bảo vệ sức khỏe.

Tay vợt người Canada hạng 103 thế giới Brayden Schnur cho rằng Roger Federer và Rafael Nadal quá ích kỷ, vì sắp kết thúc sự nghiệp rồi nên bất chấp để thi đấu. Một thành viên của Hiệp hội các tay vợt Anh thì cho rằng đây là lúc các tay vợt nên đoàn kết bảo vệ mình.

Chú thích ảnh
Tay vợt Pháp Nicolas Mahut đang ảnh đeo khẩu trang với lời đề “Đã sẵn sàng cho trận đấu vòng 1”. Ảnh: Twitter

Hồi cuối tuần trước, giám đốc giải đấu Craig Tiley vẫn khẳng định khó có khả năng tạm hoãn giải đấu cho dù tình hình ô nhiễm không khí vẫn chưa ở mức đáng ngại.

Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức Australia mở rộng hoàn toàn có thể bị ảnh hưởng nếu tình hình không khí chưa được cải thiện. Theo Ban tổ chức, Austalia mở rộng có 3 sân mái che, và 8 sân trong nhà tại tổ hợp thể thao Malbourne Park. Trong trường hợp khói bụi bất khả kháng, lớp mái che được phủ cho 3 sân lớn và giải đấu vẫn có thể được tổ chức cho dù tình hình không khí có như thế nào.

Nhưng ngay cả các sân này hoạt động hết công suất thì lịch thi đấu của Australia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bởi lẽ không chỉ cần sân thi đấu, các tay vợt còn cần tập luyện và làm nóng trước các trận đấu.

Chú thích ảnh
Cơn mưa cuối này 15/1 cũng khó có thể cứu được Australia mở rộng trước những diễn biến xấu về ô nhiễm không khí. Ảnh: DM

Theo các chuyên gia, tình trạng ô nhiễm còn tùy thuộc vào hướng gió cũng như khả năng tái phát của các điểm cháy gần Melbourne. Tuy nhiên, cảnh báo về sức khỏe người dân đã được chính quyền địa phương công bố từ nhiều ngày nay. Rất cần có những kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng trước khi kết luận có nên tiếp tục giải đấu lớn trên sân quần vợt hay không.

Minh Tuệ/Báo Tin tức
Khói từ cháy rừng tại Australia bay nửa vòng Trái Đất lan sang Nam Mỹ
Khói từ cháy rừng tại Australia bay nửa vòng Trái Đất lan sang Nam Mỹ

Khói dày đặc từ những đám cháy lớn tại Australia hoành hành dọc bờ biển phía Đông của Australia trong nhiều tháng đã lan sang Nam Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN