Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ biên giới

Ngày 22/2, tại thành phố Châu Đốc, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao tặng bức trướng tặng Bộ đội Biên phòng An Giang.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng đánh giá, thời gian qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh An Giang đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện có hiệu quả những nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Để nâng cao hơn nữa vai trò và sức mạnh của toàn dân, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương của tỉnh An Giang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến lưu ý, tình hình biên giới của tỉnh An Giang còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, phức tạp, do đó An Giang cần phát huy nội lực, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới; thực hiện tốt công tác đối ngoại của Biên phòng, Quốc phòng, đối ngoại nhân dân, ngoại giao Nhà nước...

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước cho biết, là địa phương có đường biên giới dài gần 100 km, An Giang được xác định là địa bàn trọng yếu phía Tây Nam của Tổ quốc, có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo sinh sống. 

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, kinh tế xã hội ở các xã biên giới của tỉnh ngày càng phát triển, diện mạo nông thôn không ngừng khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, địa bàn biên giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhiều nguy cơ gây mất ổn định. Trên địa bàn biên giới tỉnh, đời sống một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, số hộ nghèo ở một số xã biên giới còn cao… do đó, nhiệm vụ công tác Biên phòng đã và đang đặt ra những yêu cầu mới đòi hỏi ngày càng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tỉnh An Giang về quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò là lực lượng chủ trì, nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để nhân dân yên tâm sản xuất, gắn bó với quê hương…

Trong giai đoạn 2019 - 2024, thực hiện các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân", tỉnh An Giang chỉ đạo các sở, ban, ngành vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ khu vực biên giới trên 60 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh, xã hội; hỗ trợ xây dựng trên 870 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới với tổng kinh phí 43,5 tỷ đồng,…

Nhân dịp lễ, Tết, các cấp, ngành, lực lượng và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức các đoàn thăm hỏi, trao tặng quà cho chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia; trao tặng quà, con giống, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho Hội Việt kiều tại Campuchia và nhân dân Campuchia khu vực biên giới… với tổng trị giá khoảng trên 15 tỷ đồng. 

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” cho các cá nhân thộc tỉnh An Giang.

Dịp này, 135 cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới”; 38 tập thể, 90 cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khen thưởng.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn xung kích trên tuyến đầu biên giới
Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn xung kích trên tuyến đầu biên giới

Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 231,74 km đường biên giới quốc gia; phụ trách 21 xã, thị trấn biên giới với 176 thôn, bản giáp biên. Những năm qua, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn luôn khẳng định là lực lượng xung kích, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN