Trong bối cảnh thành phố Cần Thơ đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, các xã vùng ven cuối nguồn sông Hậu đang được kỳ vọng sẽ trở thành những cực tăng trưởng mới qua việc khai thác lợi thế du lịch gắn liền với các ưu thế sẵn có tại các địa phương.
Trước tình hình nguy cơ sạt lở cao ở vùng ven biển, nhất là địa bàn xã Vĩnh Hải, UBND thành phố Cần Thơ vừa có Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ biển khu vực cống số 13 đến cống số 14, xã Vĩnh Hải.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố năm 2025, Cần Thơ ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.
Ngày 8/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường nghe báo cáo, đề xuất về nguồn kinh phí khắc phục sạt lở trên địa bàn.
Chiều 7/10, nhiều khu vực ở thành phố Cần Thơ ngập sâu khi triều cường rằm tháng Tám âm lịch lên cao vượt báo động 3, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và đời sống sinh hoạt, sản xuất, buôn bán của người dân.
Hiện nay là cao điểm của mùa mưa, bão, việc chủ động ứng phó với thiên tai bất thường, nhất là cao điểm của triều cường theo chu kỳ hàng năm để bảo vệ sản xuất, đời sống của người dân đang được các cấp ngành, địa phương của thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm.
Ngày 6/10, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo kiến nghị UBND tỉnh bố trí, điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo nhân sự cấp xã trước tình trạng hàng chục xã, phường trên địa bàn còn thiếu cán bộ chuyên môn.
Vào khoảng 15 giờ, ngày 2/10, trên Quốc lộ 24 đoạn qua xã Kon Plông tới xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ lật xe khiến giao thông bị ách tắc.
Sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10, tuyến đường tránh thủy điện Đạ Dâng - Đạchomo (phường Langbiang – Đà Lạt, Lâm Đồng) bị sạt lở nghiêm trọng, bề mặt con đường cũng bị xói lở, bong tróc gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.
Lũ đầu nguồn sông Cửu Long khả năng sẽ đạt đỉnh lũ chính vụ của năm vào ngày 8 - 13/10/2025.
Ngày 30/9, sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và bế mạc.
Ngày 27/9, tại xã đảo Thạnh An, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2025.
Ngày 26/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền tại đường Nguyễn Hương (khóm Tân Tịch và khóm Tịnh Hưng), phường Cao Lãnh.
Theo dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu đảng bộ phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố Cần Thơ đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng; là trung tâm của vùng về thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghệ số tập trung, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; là đô thị hạt nhân vùng.
Thực tế ở xã Phương Bình (Cần Thơ) cho thấy chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đi vào cuộc sống nhờ cách làm bài bản, thực chất của Mặt trận cơ sở.
Trước diễn biến phức tạp của bão RAGASA (bão số 9) trên Biển Đông, tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Chiều 22/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ triển khai dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1.
Đồng Tháp đang triển khai thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp).
Trong 10 năm trở lại đây, đai rừng phòng hộ ven biển Gò Công bị xâm thực nghiêm trọng, nhiều vị trí đai rừng phòng hộ chỉ còn từ 4-20 m.
Ngày 16/9, Đoàn giám sát của Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.
Cà Mau có địa lý tự nhiên 3 mặt giáp biển và hệ thống sông ngòi dày đặc gồm các tuyến sông lớn do Trung ương quản lý như: Cái Lớn, Đá Bạc, Gành Hào, Quản Lộ - Phụng Hiệp; Vàm Lẽo - Bạc Liêu - Cà Mau; Tắc Vân... và hàng chục tuyến kênh do địa phương quản lý, với tổng chiều dài trên 7.000 km.