Từng là một xã khó khăn nhất của huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), ngày nay, Nậm Pì đã có nhiều khởi sắc. Đồng bào các dân tộc đã có cuộc sống ổn định hơn, biết làm kinh tế; nhiều hủ tục lạc hậu đang dần bị loại bỏ.
Tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo, góp phần quan trọng cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, trước những khó khăn, thách thức còn tồn tại, tỉnh đang tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ để hướng tới mục tiêu giảm nghèo hiệu quả và bền vững hơn.
Với nghị lực và quyết tâm vượt khó, luôn sáng tạo trong cách làm, những năm qua, nhiều tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Yên Bái giúp nhau cùng thoát nghèo, vươn lên làm giàu ở địa phương còn nhiều khó khăn này.
Dòng kênh Thầy Cai nhộn nhịp với những chiếc ghe chở gạch, chở trấu, những chiếc ghe hàng... tưởng chừng như bị lãng quên đã được gợi nhớ lại trong những ngày diễn ra Festival Gạch Gốm Đỏ - Kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long lần đầu tiên vào năm 2024.
Ngày 23/11, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu lần thứ IV năm 2024 đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Tham dự Đại hội có 250 đại biểu chính thức, đại diện cho 99.500 đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh và lãnh đạo Ban Dân tộc 6 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Ngày 22/11, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024 chủ đề “Các dân tộc tỉnh Đồng Nai đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.
Gia Lai đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ cà phê, rất nhiều lao động thời vụ từ các tỉnh lân cận đổ về đây. Giá cà phê và các mặt hàng nông sản tăng cao, dẫn đến nguy cơ trộm cắp nông sản gia tăng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Tại Kon Tum, đa phần đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn sản xuất nông nghiệp theo phương thức canh tác lạc hậu, chưa mang lại giá trị cao cho sản phẩm.
Ngày 20/11, tại tỉnh Cà Mau, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025 trong Cụm số 5 – các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ.
Theo quy luật tự nhiên, hàng năm, cứ tháng 7 âm lịch, nước từ thượng nguồn sông Mekong tràn về Đồng bằng sông Cửu Long mang theo biết bao tôm cá, tràn vào đồng ruộng để sinh sôi, nảy nở,… Đến tháng 9, nước bắt đầu rút, cũng là lúc các loài thủy sản theo con nước ra sông.
Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội cá tra Đồng Tháp, tối 16/11, tại thành phố Hồng Ngự, diễn ra đêm văn nghệ truyền thống Ngày hội cá tra.
Ngày 14/11, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” đã được tổ chức.
Hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai và "xóa sổ" nhiều thành quả trong công tác xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của các xã vùng cao tại địa phương; trong đó, các tiêu chí như giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, nhà ở dân cư và môi trường bị sụt giảm nghiêm trọng.
HĐND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành báo cáo kết quả giám sát việc quản lý sử dụng các công trình cấp nước sạch đô thị, nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh.
Ngày 11/11, Thị ủy, UBND thị xã Giá Rai tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch chung thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2045. Đây là tiền đề, là cơ sở pháp lý cho sự phát triển toàn diện của thị xã trong tương lai.
Lực lượng chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các vùng trồng cà phê trọng điểm, đặc biệt từ tháng 11/2024 đến đầu năm 2025.
Với đặc thù vùng biên giới, đời sống của người dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, hệ thống thủy lợi còn hạn chế, hạn hán, lũ lụt, giá cả các mặt hàng nông sản biến động thất thường...
Sáng 10/11, tại huyện biên giới Đức Huệ, tỉnh Long An, báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam phối hợp cùng Hội Nông dân, Tỉnh đoàn Long An tổ chức lễ trao vốn Chương trình “Tiếp sức nhà nông” cho 40 hộ dân tại địa phương thuộc 2 xã Mỹ Thạnh Tây và Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ.
Chiều tối 9/11, tại quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh, UBND tỉnh khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại - sản phẩm công nghiệp nông thôn và OCOP gắn với lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2024.
Tối 9/11, tại thành phố Sóc Trăng, Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền năm 2024.
Trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã kết nối và tạo nhiều việc làm cho những lao động khó khăn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa.