Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường “siêu dân” Rạch Giá bước đầu đạt được kết quả nhưng cũng đối mặt với những khó khăn, áp lực quá tải hành chính.
Tối 31/12, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình Nghệ thuật chào năm mới 2022 với chủ đề “Cần Thơ ước vọng ngày mới”.
Tỉnh Đắk Lắk nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, có nhiều lợi thế về liên kết vùng và giàu tiềm năng phát triển du lịch. Sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, ngành du lịch Đắk Lắk đang có những kế hoạch, giải pháp phục hồi trở lại, sẵn sàng đón khách trong điều kiện thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch.
Ngày 29/12, Công ty Điện lực Kon Tum tổ chức đóng điện lưới Quốc gia cho điểm dân cư cuối cùng thuộc thôn Đăk Lanh, xã Măng Bút, huyện Kon Plông.
Ngày 29/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang tổ chức họp trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Ngày 23/12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cùng Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh đã đến kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của các trạm y tế lưu động trên địa bàn nhằm nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện quản lý, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà.
Chiều 23/12, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, cho biết thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan làm thủ tục bãi bỏ việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 do tình hình dịch bệnh còn phức tạp.
Nhằm kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới trong dịp cuối năm 2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đồn biên phòng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới.
Ngày 17/12, ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang đã ký thông báo số 4566/TB-SYT thông báo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, cấp độ dịch toàn tỉnh An Giang hạ từ cấp độ 3 vùng cam xuống cấp độ 2 vùng vàng.
Vùng Tây Nguyên nói chung và các tỉnh vùng Tây Nguyên nói riêng có vị trí chiến lược quan trọng đối với cả nước.
Nhằm chủ động ứng phó và đảm bảo đủ nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra trong mùa khô 2021-2022, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu các cơ quan, đơn vị cấp nước có phương án thích hợp đảm bảo cung cấp nước ngọt cho người dân trong mùa hạn mặn.
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, ngày 10/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 35/CT-UBND về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Sau một năm thí điểm, đến nay, mô hình “Trường học hạnh phúc” đã được tỉnh Yên Bái triển khai rộng khắp, bước đầu thu được những kết quả tích cực, góp phần hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường học.
Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo ở tỉnh Hòa Bình đã có điều kiện để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, trong năm 2021, tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của hạn hán, các cơn bão số 5, 6, 7 và 8, áp thấp nhiệt đới và các đợt dông, lốc, sét gây mưa lớn trên địa bàn, ước tính thiệt hại trên 227,443 tỷ đồng.
Ngày 7/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố Cần Thơ sẽ không tổ chức đường hoa nghệ thuật như mọi năm.
Sáng ngày 4/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp vào địa phương với chủ đề "Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch COVID-19".
Từ bến thượng lưu đập thủy điện Bản Vẽ, sau 40 phút đi thuyền máy xuyên qua lòng hồ trên sông Nậm Nơn, chúng tôi đến bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh. Đây là vùng lõi nghèo của Tương Dương - huyện biên giới 30A, tỉnh Nghệ An. Như là một "ốc đảo" lẻ loi giữa lòng hồ rộng lớn, Xốp Cháo đến nay vẫn là bản 3 "không": Không đường giao thông, không điện lưới và không sóng điện thoại. Song sự cách trở ấy không ngăn được dòng vốn chính sách đang đổ về, giúp những người dân Khơ Mú từng bước vượt qua nghèo khó vốn đã thâm căn cố đế bao đời.
Sáng 2/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội thảo khoa học: “Quan hệ giữa dân tộc với tôn giáo ở Tây Nguyên: Xu hướng biến đổi và định hướng chính sách” theo hình thức trực tuyến với 3 điểm cầu tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III và Tỉnh ủy Đắk Lắk. Cùng tham dự có một số chuyên gia, nhà nghiên cứu chuyên ngành.
Ngày 30/11, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý “Đắk Nông” cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh Đắk Nông. Đây là chỉ dẫn địa lý đối với nông sản đầu tiên của tỉnh Đắk Nông.