Ngày 23/7, Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn để lắng nghe phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
Để phục vụ nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho người dân trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công Thương phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ, UBND các quận, huyện và cộng đồng doanh nghiệp đã thành lập 34 điểm bán hàng theo mô hình "mang chợ ra phố" tại tất cả các quận, huyện.
Huyện Mường La, tỉnh Sơn La, có địa hình chia cắt, nhiều đồi núi nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất lớn.
Chiều 21/7, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, địa bàn thành phố Long Xuyên và huyện Châu Phú vừa xảy ra hai vụ sạt lở kéo dài 155 m, khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng.
Mường La là huyện nghèo của tỉnh miền núi Sơn La, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế. Vì vậy, huyện gặp rất nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, nhất là ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa.
Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021, tỉnh Lai Châu phấn đấu trồng 1.650 ha diện tích rừng và 1.500 ha cây mắc ca. Đến ngày 14/7, toàn tỉnh đã thực hiện trồng được 927 ha rừng, đạt 56,1% so với kế hoạch năm.
Ngày 20/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn số 6597/UBND-KGVX, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh, kể từ 0 giờ ngày 21/7 đến hết ngày 3/8/2021.
Ngày 20/7, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang đã công bố “luồng xanh” vận tải đường sông, đường bộ trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.
Từ ngày 1/7/2021, nhiều xã, bản tại tỉnh Sơn La không còn nằm trong vùng kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, nên đồng bào dân tộc thiểu số không được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế như trước đây.
Trước thời điểm thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở 19 tỉnh, thành phía Nam được ban hành, từ chiều tối 17/7 đến ngày 18/7, nhiều người dân Bến Tre đã đổ xô đi mua hàng hóa, lương thực, thực phẩm, không đảm bảo khoảng cách theo quy định, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.
Ngày 18/7, ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang cho biết, ngành đã lên kế hoạch đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Mặc dù nhiều chốt tuyên truyền liên tục phát loa kêu gọi người dân áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, bình tĩnh, không hoang mang, dao động, nhưng dòng người vẫn tiếp tục đổ đến các điểm chợ.
Sống trên vùng đất có khí hậu khô nóng quanh năm, đất đai cằn cỗi nhưng với bản lĩnh, quyết tâm không khuất phục nghèo khó, anh Chamaléa Hơ (44 tuổi, người Raglai ở xã Phước Trung, huyện miền núi Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp.
Tỉnh Trà Vinh có tổng dân số hơn 1 triệu người, trong đó, đồng bào Khmer chiếm gần 32%. Đồng bào Khmer Trà Vinh chủ yếu sống ở vùng nông thôn, với nguồn thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp.
Với đặc trưng nắng gió vùng biên giới Tây Nguyên, huyện Ia Grai (Gia Lai) còn nhiều khó khăn trong việc phát triển sinh kế cho người dân. Mặc dù vậy, Đảng bộ, quân và dân huyện Ia Grai luôn đồng lòng, dốc sức tìm hướng phát triển phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Tính từ 24/6 đến 12 giờ trưa 16/7, Đồng Tháp ghi nhận 949 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại hầu hết các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; trong đó, nhiều nhất tại huyện Châu Thành, huyện Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc.
Ngày 15/7, Đoàn công tác do Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới tỉnh Lai Châu.
Ngày 15/7, UBND thành phố Cần Thơ ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, quận đảm bảo lương thực, thực phẩm trong bối cảnh thực hiện phòng, chống COVID-19.
Trước tình hình nhiều lao động từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai trở về địa phương, ngoài việc tăng cường triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát, tỉnh Gia Lai cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác trong khai báo y tế khi đi từ vùng dịch trở về.
Đến ngày 14/7, thành phố Cần Thơ đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại 3 quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy; 6 quận, huyện còn lại giãn cách theo Chỉ thị 15. Do 64/105 chợ đã đóng cửa, còn lại 49 chợ, 9 siêu thị và 126 cửa hàng tiện ích hoạt động, cộng thêm khó khăn trong lưu thông nên việc cung ứng hàng hóa cho nhu cầu tiêu thụ đã bị ảnh hưởng.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã cắt cử lực lượng dân quân tự vệ phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.