Theo kết quả khảo sát từ Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên khoáng sản tỉnh Vĩnh Long, hiện nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều điểm, tuyến bờ sông, bờ biển, đê bao bị sạt lở và nhiều công trình công thủy lợi bị lún sụp.
Với chủ đề “Phát triển xanh - Hài hòa - Bền vững”, Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ (thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Dự kiến, 500 đại biểu sẽ tham dự hội nghị.
Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, toàn tỉnh hiện có hơn 12.450 ha mặt nước có tiềm năng nuôi trồng thủy sản. Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang chú trọng đẩy mạnh nghề nuôi cá lồng trên sông, hồ, qua đó, đã giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.
Sau khi đăng thông tin “Nếu nói ẩm thực tầm của một tỉnh, hay thành phố mà có tới 1.000 món ăn ngon là nói láo trắng trợn, ai tin nữa” lên trang facebook cá nhân, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ) bị Chủ tịch UNBD huyện ký quyết định tạm đình chỉ công tác.
Ngày 10/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 1400/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ia Thul, tỉnh Gia Lai.
Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 19) qua địa bàn tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ mang lại những hiệu quả tích cực trong việc mở ra cơ hội thông thương, kết nối từ Cảng Quy Nhơn (Bình Định) với các tỉnh Tây Nguyên, các nước Lào, Campuchia và Đông Bắc Thái Lan theo trục hành lang Đông - Tây. Tuy nhiên, việc triển khai dự án qua đại bàn tỉnh Gia Lai đã để xảy ra quá nhiều tồn tại, bất cập khiến người dân rất bức xúc.
Để đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, biên giới có cuộc sống ấm no, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương đã huy động, lồng ghép mọi nguồn lực hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và đời sống ngày nâng cao. Từ đó, góp phần tạo niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tà đạo bà Cô Dợ đang xâm nhập vào nước ta ở khu vực đồng bào dân tộc Mông vùng sâu, vùng xa. Tà đạo này lôi kéo người dân thực hiện mục đích chính trị, kích động và hướng tới thành lập nhà nước của người Mông. Chính quyền các cấp, lực lượng chức năng đã bám địa bàn, gần gũi và lắng nghe ý kiến của người dân, tích cực tuyên truyền, vận động bà con dân bản không đi theo đạo bà Cô Dợ, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Những năm qua, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa để để lôi kéo, tiến hành hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, dựng lên nhà nước riêng. Đặc biệt, hiện nay tại một số địa bàn, tà đạo bà Cô Dợ đang lôi kéo nhiều đồng bào dân tộc Mông đi theo, mục đích thành lập “Nhà nước Mông”, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, vận động, cảm hóa bằng niềm tin để bà con dân tộc không nghe người xấu xúi giục, chấp hành chính sách pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch.
Tại thành phố Cần Thơ hiện có 39 cửa hàng báo còn dầu, hết xăng. Riêng một cây xăng giáp với huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang tự ý nâng giá bán xăng giá cao hơn quy định đã bị cơ quan chức năng lập biên bản để xử lý.
Những năm qua, người uy tín trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã phát huy tốt vai trò gắn kết ý Đảng, lòng dân, là tấm gương sáng cho bà con noi theo.
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng.
Ngày 8/11, Ủy ban nhân dân huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công bố thông tin về tình hình giải phóng mặt bằng và kế hoạch cưỡng chế giải phóng mặt bằng Dự án hồ Krông Pách Thượng. Dự án đã kéo dài hơn 12 năm và gặp vướng mắc chủ yếu trong công tác giải phóng mặt bằng.
Ngày 8/11, tại khu dân cư xóm Mừng, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình tổ chức Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc.
Tối 5/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực phối hợp với các lực lượng liên quan tìm kiếm người mất tích tại khu vực thác Gia Long, thuộc buôn Kuốp, xã Đrây Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.
Theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sáng 4/11/2022 về lĩnh vực xây dựng; thông tin, truyền thông, cử tri Lào Cai bày tỏ: cần tăng khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thông tin trên mạng, nhằm chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với những thông tin xấu, độc.
UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định phê duyệt, công bố danh mục hồ, kênh, rạch không được san lấp trên địa bàn.
Xây dựng mạng lưới cộng tác viên để kịp thời thông báo các điểm bị ngập lụt do triều cường cho thành phố Cần Thơ là đề xuất của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu (Đại học Cần Thơ) tại Hội thảo “Phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu” diễn ra ngày 3/11.
Ngày 3/11, ông Nguyễn Cương Quyết, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận tin báo về vụ tàng trữ lâm sản (gỗ) trái pháp luật tại bản Loọng Ngua, xã Phu Luông từ Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Điện Biên.
Tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của nhiều cấp, ngành, sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, đồng bào dân tộc Mông ở huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đã từ bỏ theo kẻ xấu, chăm chỉ làm ăn, tích cực lao động sản xuất, cuộc sống ngày một thay đổi.