Theo kết quả khảo sát từ Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên khoáng sản tỉnh Vĩnh Long, hiện nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều điểm, tuyến bờ sông, bờ biển, đê bao bị sạt lở và nhiều công trình công thủy lợi bị lún sụp.
Ngày 1/11, thông tin từ Sở Công Thương Đắk Nông cho biết, Sở này vừa ban hành các quyết định thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với 4 cửa hàng của Công ty TNHH xăng dầu Đạt Thành có trụ sở tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.
UBND tỉnh Đắk Nông đang tập trung xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Dự kiến, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện bắt đầu được phê duyệt vào đầu tháng 11/2022 và phấn đấu đến giữa tháng 11 sẽ phê duyệt xong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các địa phương.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang, đến ngày 15/10/2022, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh hơn 2.736 tỷ đồng, bằng 51,3% kế hoạch; trong đó, nguồn vốn do các sở, ban, ngành cấp tỉnh quản lý thực hiện chiếm gần 46% kế hoạch, khoảng 2.500 tỷ đồng nhưng chỉ giải ngân hơn 50%. Nguồn vốn do cấp huyện quản lý thực hiện chiếm 54% kế hoạch, khoảng 2.878 tỷ đồng nhưng chỉ giải ngân hơn 52% số này.
Chiều 27/10, Bản tin dự báo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, do ảnh hưởng kỳ triều cường, mực nước cao nhất ngày tại các trạm vùng hạ lưu sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên cao, có khả năng đạt đỉnh trong ngày 27 - 28/10, sau đó xuống chậm.
Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, hiện mực nước trên các sông, rạch trong tỉnh đang lên nhanh theo kỳ triều cuối tháng 9 đầu tháng 10 âm lịch.
Kon Tum là tỉnh có gần 55% người đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống. Người dân nơi đây còn lưu giữ một số phong tục, tập quán canh tác lạc hậu, nhận thức chưa cao nên đời sống còn nhiều khó khăn.
Chiều 25/10, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ đã đi kiểm tra các điểm sạt lở trên địa bàn quận Thốt Nốt.
Ngày 25/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã công bố kết quả kiểm tra sau Kỳ họp thứ 28 diễn ra ngày 19/10 vừa qua.
Ngày 25/10, tại xã biên giới Huổi Luông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với huyện Phong Thổ tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới”.
Theo bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, địa phương phấn đấu từ nay đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm từ 2 - 3%.
Ngày 22/10, triều cường ở thành phố Cần Thơ bất ngờ dâng lên mức 2,1m, vượt báo động III là 0,1 m. Đợt triều cường này được dự báo sẽ có đỉnh triều cao xấp xỉ kỳ triều cường rằm tháng 9 cách đây hai tuần.
Sông Ba chảy qua huyện Krông Pa (Gia Lai) đang ngày càng biến đổi khó lường, đe dọa đến tính mạng của nhiều người dân sinh sống dọc ven sông.
Trà Vinh là tỉnh có đông đồng bào Khmer, với trên 390.000 người, chiếm trên 31% dân số toàn tỉnh. Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, nhiều năm qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.
Theo thống kê của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, từ tháng 1/2020 đến nay, có 360 cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh này thôi việc, trong đó có 37 công chức, còn lại là viên chức. Trong số những người nghỉ việc, có 5 người trình độ thạc sĩ, 32 người trình độ đại học.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng bắt đầu tổ chức triển khai một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc hàng loạt.
Tỉnh Kiên Giang có dân số là đồng bào dân tộc thiểu số hơn 261.130 người (chiếm gần 15%), phần lớn là đồng bào dân tộc Khmer (hơn 13% dân số toàn tỉnh). Từ năm 2012, cùng với quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh tập trung chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, đẩy mạnh phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa…, nhất là những vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống.
Chiều 19/10, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng đáp ứng nhanh, kịp thời việc chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trang bị cho học sinh kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên, hiểu biết về tác hại của nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, giúp các em vừa bảo vệ bản thân vừa trở thành hạt nhân trong công tác tuyên truyền về dân số, giới tính, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng này. Đây là cách làm hay của thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Ngày 18/10, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 8. Đây là kỳ họp giải quyết công việc phát sinh lần thứ 4 trong năm 2022 và cũng là lần thứ 4 trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, được HĐND tỉnh tổ chức theo luật định.
Nhằm góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh chuyển đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây chè. Sau nhiều năm bén rễ trên mảnh đất Lai Châu, cây chè đã từng bước khẳng định vị thế và trở thành cây trồng mũi nhọn của địa phương.