Sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, lợi nhuận tăng đến hơn 5 triệu đồng/ha

Sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, lợi nhuận tăng đến hơn 5 triệu đồng/ha

Đồng Tháp đang triển khai thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp).

tin mới

  • Góp sức xây dựng nông thôn mới trên quê hương cách mạng Cẩm Sơn

    Góp sức xây dựng nông thôn mới trên quê hương cách mạng Cẩm Sơn

    Xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là căn cứ cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

  • Đắk Lắk hình thành vùng chuyên canh lúa ổn định

    Đắk Lắk hình thành vùng chuyên canh lúa ổn định

    Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, từ nay đến năm 2020, diện tích lúa nước của tỉnh Đắk Lắk duy trì ở mức 47.500 ha, tăng 18.366 ha so với năm 2010, trong đó các huyện như Krông Ana, Lắk, Ea Súp, Ea Kar, Krông Pắk là những địa phương có diện tích lúa nước tăng cao.

  • Khám và phẫu thuật miễn phí cho người dân Tây Nguyên

    Khám và phẫu thuật miễn phí cho người dân Tây Nguyên

    Sáng 23/7, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổ chức phẫu thuật nụ cười Việt Nam (Operation Smile Việt Nam) tổ chức khám và phẫu thuật nụ cười miễn phí cho 140 trẻ em, người lớn có hoàn cảnh khó khăn của các tỉnh Tây Nguyên.

  • Cộng đồng và hệ thống chính trị chung sức

    Cộng đồng và hệ thống chính trị chung sức

    Báo Tin tức Cuối tuần, số 28 đăng Chuyên đề “Phòng chống tảo hôn” đề cập đến tình trạng tảo hôn ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn đang phổ biến. Ông Hà Hùng (ảnh), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhận định: Tảo hôn cũng chính là trở lực lớn đang ngăn cản quá trình xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ mà chúng ta đang cố gắng hướng tới.

  • Các tỉnh Tây Nguyên thu hơn 2.900 tỷ đồng từ du lịch

    Các tỉnh Tây Nguyên thu hơn 2.900 tỷ đồng từ du lịch

    Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, từ đầu năm 2017 đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã thu hút trên 1,881 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, khách du lịch trong nước tăng 6,6%, khách quốc tế tăng 2,4%, đạt doanh thu trên 2.906 tỷ đồng, tăng gần 14% so cùng kỳ năm 2016.

  • Cấp bách phòng chống sụt lún và sạt lở ở Tây Nam Bộ

    Cấp bách phòng chống sụt lún và sạt lở ở Tây Nam Bộ

    Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và những tác động ở thượng nguồn sông Mê Kông, tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long diễn biến hết sức phức tạp.

  • Người thương binh nặng lòng với công tác xã hội

    Người thương binh nặng lòng với công tác xã hội

    Trở về từ chiến tranh, ông Nguyễn Xuân Thủy, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai mang trên mình thương tích 31%. Song người thương binh ấy vẫn không ngừng nỗ lực trong cuộc sống, tiếp tục cống hiến với mong muốn được góp một phần sức của mình cho công cuộc xây dựng đất nước.

  • Kon Tum bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng

    Kon Tum bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng

    Vài năm trở lại đây, khi ý thức bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên được nâng cao, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng của các dân tộc tại chỗ cũng vì thế được chú trọng.

  • Gần 100% thôn, buôn ở Tây Nguyên có chi bộ đảng

    Gần 100% thôn, buôn ở Tây Nguyên có chi bộ đảng

    Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, thời gian qua, các tỉnh Tây Nguyên đã chú trọng phát triển đảng viên, nhất là ở những địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo và vùng “trắng” đảng viên.

  • Góp phần thúc đẩy Tây Nguyên phát triển bền vững

    Góp phần thúc đẩy Tây Nguyên phát triển bền vững

    Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (17/7/2002 – 17/7/2017), phóng viên TTXVN đã phỏng vấn đồng chí Điểu Kré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về kết quả sau 15 năm hoạt động góp phần thúc đẩy Tây Nguyên phát triển bền vững.

  • Phòng, chống nạn tảo hôn

    Phòng, chống nạn tảo hôn

    Nhiều năm qua, tình trạng tảo hôn là vấn đề day dứt tại các thôn, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tảo hôn cũng chính là trở lực lớn với quá trình xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ mà chúng ta đang hướng tới.

  • Tây Nguyên quy hoạch lại các cơ sở chế biến gỗ

    Tây Nguyên quy hoạch lại các cơ sở chế biến gỗ

    Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng) cơ bản không còn các cơ sở chế biến gỗ trong rừng, gần rừng góp phần ngăn chặn, giảm tình trạng phá rừng trái phép trên địa bàn.

  • Ngày hội hiến máu của đồng bào Tây Nguyên

    Ngày hội hiến máu của đồng bào Tây Nguyên

    Từ ngày 12-14/7, tại TP Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) đã diễn ra chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” năm 2017 và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Tây Nguyên".

  • Kon Tum: Ô nhiễm tại khu vực xử lý rác thải huyện Ngọc Hồi

    Kon Tum: Ô nhiễm tại khu vực xử lý rác thải huyện Ngọc Hồi

    Gần chục năm nay, 173 hộ dân tại thôn 2, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum sống trong môi trường ô nhiễm thải ra từ khu vực chứa và xử lý rác thải của huyện Ngọc Hồi.

  • Giao ban công tác Mặt trận cụm các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ

    Giao ban công tác Mặt trận cụm các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ

    Ngày 13/7, tại Bến Tre, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận cụm các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2017.

  • Mất rừng tự nhiên ở Tây Nguyên do buông lỏng quản lý

    Mất rừng tự nhiên ở Tây Nguyên do buông lỏng quản lý

    Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, rừng tự nhiên ở Tây Nguyên bị mất chủ yếu là diện tích rừng được giao cho các xã, Ban quản lý rừng tự nhiên và các doanh nghiệp nhà nước.

  • Nguy cơ bùng phát bệnh lở mồm long móng ở Đắk Lắk

    Nguy cơ bùng phát bệnh lở mồm long móng ở Đắk Lắk

    Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ phát sinh và bùng phát dịch bệnh trên đàn gia súc của tỉnh rất lớn, đặc biệt là bệnh lở mồm long móng.

  • Tiền Giang: Sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp

    Tiền Giang: Sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp

    Tình hình sạt lở bờ sông, rạch tại tỉnh Tiền Giang đang diễn ra ngày càng phức tạp, nghiêm trọng, đe dọa an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân.

  • Chọn cây trồng hiệu quả trên đất dốc

    Chọn cây trồng hiệu quả trên đất dốc

    Sau khi báo Tin tức Cuối tuần số 26 đăng chuyên đề “Tây Bắc canh tác bền vững trên đất dốc”, nhiều ý kiến của nhà quản lý và chuyên gia nông nghiệp đã phản ánh: Với đặc thù ở các tỉnh miền núi thường có độ dốc lớn, tận dụng lợi thế này nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc đã đưa những cây trồng có lợi thế vào trồng có hiệu quả.

  • Tính lại bài toán cây lúa ở Tây Nam Bộ

    Tính lại bài toán cây lúa ở Tây Nam Bộ

    Biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, thời tiết khắc nghiệt, sản xuất nhỏ lẻ, giá lúa bấp bênh... khiến sản lượng cũng như năng suất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang có chiều hướng giảm. Thế mạnh của ĐBSCL đang bị suy yếu, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nông dân và uy hiếp cả vấn đề an ninh lương thực nếu không sớm có giải pháp hiệu quả, bền vững để phát triển cây lúa ĐBSCL.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN