Đồng Tháp đang triển khai thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp).
Tỉnh Kiên Giang hiện đang triển khai các giải pháp bảo vệ sản xuất lúa Hè Thu, Thu Đông trước mùa lũ sắp đổ về và diễn biến bất thường của thời tiết, đồng thời phòng chống, diệt trừ sâu bệnh gây hại lúa.
Theo phản ánh của các hộ dân thuộc tổ tự quản số 3 (buôn Plao Siêng, xã Ea R’bin, huyện Lắk, Đắk Lắk), tình trạng sạt lở bờ sông Krông Nô đoạn chảy qua địa phận buôn Plao Siêng, xã Ea R’bin diễn ra ngày càng nghiêm trọng.
Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên đã quy hoạch, xây dựng ổn định các vùng nguyên liệu mía để không những đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu cho các nhà máy đường hoạt động mà còn tăng thu nhập cho người trồng mía.
Báo Tin tức Cuối tuần số 32 vừa đăng tải chuyên đề “Ổn định chính sách tín dụng vùng Tây Nam Bộ” phản ánh việc thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách khu vực Tây Nam Bộ đã triển khai rất hiệu quả. Để làm rõ hơn những kết quả, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Đề án, phóng viên báo Tin Tức đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hữu Hiệp, Ủy viên chuyên trách Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ về vấn đề này.
Đắk Lắk đang tìm giải pháp để hỗ trợ người dân hai buôn Hang ja và Yang Kring sớm vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Ngày 17/8, tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc – Việt Bắc) lần thứ XXII.
Đắk Lắk có diện tích cà phê lớn nhất trong cả nước những cũng có nhiều diện tích cà phê hết chu kỳ kinh doanh, già cỗi, năng suất kém cần nhổ bỏ.
Theo kết quả kiểm tra của các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông, tính đến hết tháng 7/2017, tất cả bến thủy nội địa, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh đều hoạt động tự phát và không đủ điều kiện để hoạt động theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT, ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông Vận tải.
Ngày 15/8, tại Cao Bằng, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017, với sự tham gia của đại diện 14 tỉnh Tây Bắc và một số Bộ, ngành Trung ương.
Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay các tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng) 100% số xã, 99,29% thôn, buôn, bon, làng có điện lưới quốc gia; 98,2% số hộ gia đình đồng bào các dân tộc sử dụng điện an toàn.
Sau khoảng nửa tháng phát hiện ổ dịch lở mồm long móng trên địa bàn thị xã AyunPa, tỉnh Gia Lai, đến thời điểm này đã có trên 550 con bò bị nhiễm bệnh; trong đó gần 10 con đã chết.
Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào các dân tộc chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, bệnh sốt xuất huyết; tăng cường kiểm tra, giám sát khoanh vùng xử lý kịp thời. Nhờ vậy, tình hình số ca mắc bệnh sốt xuất huyết ở tỉnh Đắk Lắk đã giảm 62% so cùng kỳ năm ngoái.
Báo Tin Tức Cuối tuần số 31 đăng Chuyên đề: “Phát triển toàn diện cho vùng 4 dân tộc rất ít người”, phản ánh việc thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Cống, Mảng, La Hủ, Cờ Lao”. Ông Nguyễn Quang Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ủy ban Dân tộc cho rằng Đề án đã và đang làm đổi thay đời sống của các dân tộc này. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn có những khó khăn, bất cập về chính sách cần được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.
Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã bám sát chủ trương, định hướng phát triển của khu vực Tây Nam Bộ; tập trung nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đặc biệt là mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị trên địa bàn.
Hiện các nông hộ trồng điều ở Đắk Lắk đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây điều, nhất là dồn lực phòng trừ bệnh thán thư, bọ xít muỗi trên 1.930 ha điều đang trong thời kỳ kinh doanh cho thu hoạch.
Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông Ngô Xuân Hà cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo các huyện thị xã, Ban Giám hiệu các trường trong tỉnh hoàn thành việc cấp phát sách giáo khoa và vở viết cho học sinh năm học 2017 – 2018.
Việc xả lũ sẽ giúp cải tạo đất canh tác, lưu giữ lượng phù sa, dinh dưỡng trong đất ruộng.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện Thông báo số 191/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên, sau 1 năm triển khai, các tỉnh Tây nguyên đã quyết liệt các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với quyết tâm khôi phục, bảo vệ và phát triển vốn rừng hiện có.
Hòa chung không khí sôi động của chiến dịch Mùa Hè Xanh trong cả nước, lực lượng thanh niên tình nguyện Kon Tum đã đóng góp những công trình thiết thực, việc làm ý nghĩa cho bà con trên địa bàn tỉnh.
Sau gần 5 năm triển khai thực hiện (tính từ khi giao vốn) Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Cống, Mảng, La Hủ, Cờ Lao”, đến nay đời sống của các dân tộc này đã có những thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, còn những khó khăn, bất cập về chính sách cần được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.