Quảng Ninh triển khai khám và điều trị hậu COVID-19

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người bệnh, đặc biệt là những người gặp các di chứng sau khi mắc COVID-19, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã triển khai và đưa vào hoạt động Phòng khám hậu COVID-19.

Chú thích ảnh
Điều trị oxy cao áp cho người bệnh hậu COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Mỗi ngày, Phòng khám này tiếp nhận khoảng 30 đến 40 trường hợp đến khám, trong đó có nhiều bệnh nhân có triệu chứng nặng phải nhập viện điều trị.

Bác sĩ Phan Minh Hải, Phụ trách Phòng khám hậu COVID-19, Bệnh viện Bãi Cháy thông tin: Để có thể điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, Bệnh viện đã triển khai phục hồi chức năng hậu COVID-19 bằng các kỹ thuật về vật lý trị liệu - phục hồi chức năng. Trong đó sử dụng trị liệu oxy cao áp để phục hồi thể trạng cho bệnh nhân; giảm chứng mệt mỏi, suy nhược và các di chứng tổn thương thần kinh trung ương như: mất ngủ, đau đầu, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, suy giảm khả năng.

Đây là một kỹ thuật đặc biệt được sử dụng rộng rãi và hiệu quả trong nhiều bệnh lý đã được triển khai tại Bệnh viện Bãi Cháy từ năm 2015.

Bên cạnh đó, Bệnh viện còn áp dụng các kỹ thuật về vật lý trị liệu khác như: nhiệt nóng - lạnh trị liệu, điện xung, từ trường, sóng ngắn giúp điều trị giảm đau, chống viêm, thư giãn cơ kèm theo đó là các bài tập vận động, tập thở, tập với bóng, đặt tư thế, vỗ rung… cho những bệnh nhân có di chứng tổn thương về hô hấp như khó thở, hụt hơi, tức ngực.

Để đáp ứng nhu cầu khám, tầm soát và điều trị các di chứng hậu COVID-19 của người dân, bên cạnh việc triển khai Phòng khám hậu COVID-19, Bệnh viện Bãi Cháy còn điều trị chuyên sâu dành cho người bệnh sau mắc COVID-19, giúp người bệnh phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

Theo bác sĩ Phan Minh Hải: Hội chứng hậu COVID-19 là các triệu chứng tái phát, kéo dài hoặc xuất hiện các vấn đề sức khỏe mới sau khi khỏi bệnh. Hầu hết mọi người có thể khỏi bệnh hoàn toàn trong vài tuần kể từ khi các triệu chứng bắt đầu. Nhưng một số người mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh vẫn gặp các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn hoặc có các triệu chứng kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng sau đó. Ngay cả những người bị COVID-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng cũng có cũng có nguy cơ mắc hội chứng hậu COVID-19.

Bác sĩ Hải cho hay, những triệu chứng thường gặp sau khi mắc COVID-19 là mệt mỏi; khó thở, hụt hơi; chóng mặt khi đứng dậy; đau đầu; đau tức ngực; tim đập nhanh hoặc đánh trống ngực; ho, đau họng, sốt, thay đổi khứu giác, vị giác; ù tai, đau tai; đau cơ khớp; buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng; chán ăn; gặp các vấn đề về giấc ngủ; thay đổi tâm trạng; khó suy nghĩ hay tập trung; cảm giác tê râm ran; phát ban. Các triệu chứng có thể trầm trọng hơn sau hoạt động gắng sức.

Bác sĩ Hải khuyến cáo: Để phát hiện sớm tình trạng mắc di chứng hậu COVID-19, người bệnh sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và xuất viện 2-4 tuần nên quay lại bệnh viện để tái khám, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Nếu gặp các triệu chứng của hội chứng hậu COVID-19, người bệnh không nên quá lo lắng, hãy đến các cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn điều trị phù hợp.

Văn Đức (TTXVN)
Lý do phụ nữ chịu ảnh hưởng hậu COVID-19 nghiêm trọng hơn nam giới
Lý do phụ nữ chịu ảnh hưởng hậu COVID-19 nghiêm trọng hơn nam giới

Nhiều nghiên cứu ở phương Tây đã chỉ ra rằng các triệu chứng và mức độ nghiêm trọng ở thời kỳ hậu COVID-19 có sự khác biệt rõ rệt giữa nam giới và nữ giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN