Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, mới đây, Giáo sư Shinji Tanaka cùng nhóm nghiên cứu tại Đại học Khoa học Tokyo đã phát hiện một phương pháp điều trị đầy hứa hẹn cho ung thư gan ác tính, kết hợp 2 loại thuốc với cơ chế tác dụng khác nhau.
Bạn đọc hỏi: Khi có học sinh mắc COVID-19 trong trường học thì xử lý như thế nào?
Theo một công bố trên tạp chí y khoa Nature Communications ngày 14/1, các nhà khoa học từ trường Đại học California Los Angeles (UCLA) đã phát hiện ra một phương pháp mới điều trị virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV), từ đó có thể chữa khỏi cho các bệnh nhân HIV.
Bạn đọc hỏi: Có những biểu hiện nào để phát hiện dấu hiệu của đột quỵ và cách xử trí ra sao?
Bạn đọc hỏi: Mẹ kiêng khem quá mức sau sinh có làm cho trẻ thiếu chất không? Trẻ cần được bổ sung những vi chất gì để phát triển trí não?
Tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, thời gian gần đây, tình trạng ngộ độc cồn công nghiệp methanol có chiều hướng gia tăng.
Một nghiên cứu tiến hành tại 154 quốc gia cho thấy cùng với sự gia tăng buôn bán thịt đỏ và thịt đã qua chế biến trên toàn cầu, các bệnh mãn tính liên quan đến tiêu thụ loại thịt này cũng gia tăng.
Bạn đọc hỏi: Việt Nam sử dụng loại vaccine phòng COVID-19 nào để tiêm cho người dưới 18 tuổi và tổ chức tiêm như thế nào?
Trời lạnh, người già rất dễ bị ảnh hưởng sức khoẻ tim mạch, nếu chủ quan với thời tiết có thể dẫn tới đột quỵ.
Một nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học Weizmann của Israel vừa phát triển một phương pháp mới giúp hệ miễn dịch của bệnh nhân ung thư dễ dàng xác định được “điểm nóng” khối u, qua đó tăng cường hiệu quả của liệu pháp điều trị miễn dịch.
Một nhóm nghiên cứu quốc tế do Israel đứng đầu đã phát triển một phương pháp tiên tiến để phát hiện các "điểm nóng" dễ bị tổn thương trong các khối u. Phương pháp này có thể áp dụng để điều trị cho nhiều bệnh nhân hoặc cho nhiều loại ung thư.
Ngày 10/10, phát biểu tại hội thảo trực tuyến "Kỷ niệm Ngày Sức khoẻ tâm thần thế giới", Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, làm gia tăng một cách đáng kể các rối loạn tâm thần, làm trầm trọng thêm hố ngăn cách bất bình đẳng giữa các tầng lớp trong xã hội kèm theo các hậu quả nặng nề của nó.
Tháng 10 hằng năm được Liên hợp quốc chọn làm Tháng Nâng cao nhận thức về ung thư vú trên toàn thế giới, để mọi người hiểu rõ hơn về tính nguy hiểm của căn bệnh, khám phát hiện sớm, điều trị sớm, cách phòng chống ung thư vú.
Theo nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Royal Society Open Science, con người có thể sống đến ít nhất 130 tuổi và có thể lâu hơn nữa, cho dù cơ hội để đạt được tuổi thọ như vậy chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, một nhóm nghiên cứu của Đại học Tel Aviv vừa phát hiện eosinophil - một loại bạch cầu ưa axit có tính kích thích gây dị ứng – có thể làm giảm đáng kể sự phát triển của khối u ở người và ở chuột.
Các nhà khoa học cho rằng chế độ ăn cũng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc COVID-19 cũng như mức độ nghiêm trọng nếu mắc bệnh.
Kết quả nghiên cứu công bố vừa công bố trên tạp chí Science Advances cho thấy thuốc ngăn ngừa hình thành cục máu đông sau khi làm thủ thuật can thiệp động mạch vành ở bệnh nhân tim mạch cũng có tác dụng tương tự ở bệnh nhân COVID-19.
Từ ngày 13/9, Cơ quan dịch vụ y tế công (NHS) của Anh tiến hành cuộc thử nghiệm lớn nhất thế giới đối với phương pháp xét nghiệm máu Galleri của Công ty công nghệ sinh học Grail.
Ngày 25/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết gần 1,3 tỉ người trên thế giới đang bị cao huyết áp, thường do bệnh béo phì gây nên và là “sát thủ thầm lặng” làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, thận và đột quỵ.
Ăn một bánh mì kẹp xúc xích có thể lấy đi của bạn 36 phút sống lành mạnh trong khi chọn một khẩu phần ăn gồm các loại hạt có thể giúp bạn tăng thêm 26 phút sống lành mạnh.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các bệnh viện chỉ được sử dụng thuốc Remdesivir chữa COVID-19 sau khi có sự đồng ý của bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân.