Đáng lo ngại hơn, phần lớn các ca bệnh này thuộc dạng xâm lấn và khó điều trị, đặc biệt ở nhóm dưới 40 tuổi.
Sau khi phân tích dữ liệu trong suốt 11 năm, các nhà nghiên cứu nhận thấy nhóm tuổi này chiếm một tỷ lệ ổn định và đáng kể trong tổng số các ca chẩn đoán. Kết quả này vừa được công bố tại hội nghị thường niên của Hiệp hội X quang Bắc Mỹ (RSNA) ngày 1/12, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đánh giá rủi ro sớm hơn cho phụ nữ.
Khoảng trống trong sàng lọc y tế
Phân tích hồ sơ bệnh án từ năm 2014 đến 2024 tại 7 trung tâm ngoại trú ở khu vực New York cho thấy: từ 20% đến 24% tổng số ca ung thư vú được chẩn đoán rơi vào nhóm phụ nữ từ 18 đến 49 tuổi.
Tiến sĩ, Bác sĩ Stamatia Destounis, chuyên gia chẩn đoán hình ảnh tại trung tâm Elizabeth Wende Breast Care (New York), cảnh báo: "Nghiên cứu cho thấy một tỷ lệ đáng kể các ca ung thư được phát hiện ở phụ nữ dưới 40 tuổi – nhóm đối tượng hiện chưa có hướng dẫn sàng lọc định kỳ".
Hiện tại, các hướng dẫn y tế tại Mỹ thường khuyến nghị phụ nữ có nguy cơ trung bình bắt đầu chụp nhũ ảnh từ tuổi 40 hoặc 45. Điều này tạo ra một "khoảng trống" khiến những phụ nữ trẻ hơn có thể bỏ lỡ cơ hội phát hiện bệnh sớm.
Đặc điểm bệnh lý nguy hiểm
Nhóm nghiên cứu đã xác định 1.799 ca ung thư vú ở 1.290 phụ nữ trong độ tuổi 18-49. Độ tuổi trung bình khi phát hiện bệnh là 42,6.
Điều đáng báo động là 1.451 ca (chiếm tới 80,7%) là ung thư xâm lấn – nghĩa là khối u có khả năng lan rộng ra ngoài các ống dẫn sữa hoặc tiểu thùy vào mô vú xung quanh. Chỉ có 41% số ca được phát hiện qua sàng lọc chủ động, trong khi 59% được phát hiện qua chẩn đoán khi bệnh nhân đã có triệu chứng.
Bác sĩ Destounis cho biết: "Nhiều khối u thuộc dạng hung hãn, đặc biệt ở phụ nữ dưới 40 tuổi. Một số là ung thư vú bộ ba âm tính - dạng bệnh khó điều trị hơn vì không đáp ứng với các liệu pháp nội tiết tố thông thường".
Thách thức quan niệm "rủi ro thấp"
Dù phụ nữ dưới 50 tuổi chỉ chiếm khoảng 21-25% số người đi khám sàng lọc hàng năm, họ lại chiếm tới 1/4 tổng số ca ung thư được phát hiện. Số liệu này duy trì ổn định qua nhiều năm, chứng tỏ đây không phải là một sự gia tăng ngẫu nhiên.
"Sự kết hợp giữa tỷ lệ mắc bệnh ổn định và đặc tính sinh học hung hãn của khối u thách thức trực tiếp các giới hạn tuổi sàng lọc hiện nay," bà Destounis nhấn mạnh. "Phụ nữ dưới 50, đặc biệt là dưới 40, không nên mặc định được xem là nhóm 'rủi ro thấp'. Vấn đề này sẽ không tự biến mất".
Lời khuyên từ chuyên gia
Nghiên cứu củng cố quan điểm rằng tuổi tác không nên là yếu tố duy nhất để quyết định việc sàng lọc. Các bác sĩ khuyến cáo cần chú trọng hơn đến tiền sử gia đình, các đột biến gen di truyền và chủng tộc. Việc thực hiện đánh giá rủi ro cá nhân càng sớm càng tốt sẽ giúp xác định những phụ nữ cần được tầm soát chuyên sâu, từ đó phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.