Ngày 5/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp bị tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng và hy hữu.
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đang trong mùa dịch sốt xuất huyết. Đáng lưu ý, số trẻ em mắc sốt xuất huyết và số ca biến chứng nặng đều gia tăng.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát triển một phương pháp đơn giản sử dụng 3 câu hỏi để giúp nhanh chóng phát hiện bệnh Alzheimer và chứng suy giảm nhận thức nhẹ.
Sáng 21/11, tại Lễ khởi động Dự án: "Ứng dụng y tế từ xa nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho các nhóm yếu thế tại Việt Nam" do Bộ Y tế phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức ở Hà Nội, bác sĩ Tạ Văn Nam, Giám đốc Sở Y tế Bắc Kạn cho biết, là một trong 10 địa phương thụ hưởng dự án chia sẻ: “Được thụ hưởng dự án, chúng tôi cảm thấy như đem củi sưởi ấm ngày đông cho đồng bào tỉnh Bắc Kạn trong công tác chăm sóc sức khoẻ ngay tại tuyến cơ sở".
Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị cần bổ sung mức thuế tuyệt đối với sản phẩm thuốc lá ở mức ít nhất 5.000 đồng/bao vào năm 2026 và tăng dần đạt 15.000 đồng/bao vào năm 2030.
Gần 2 tháng nay, số bệnh nhi liên quan các bệnh đường hô hấp, sởi tăng mạnh khiến Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa luôn trong tình trạng quá tải.
Tại Việt Nam, mức thuế với các sản phẩm thuốc lá đang quá thấp so với các nước. Thuế thấp, giá thuốc lá rẻ dẫn tới người dân dễ dàng mua và sử dụng, kể cả ở học sinh, sinh viên.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa tiếp nhận 7 nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn thịt của chó bị bệnh.
Sau khi uống đồng thời thuốc kháng viêm và kháng đông, đặc biệt là thuốc giảm đau nhức xương khớp không rõ nguồn gốc, ông Tân (72 tuổi, ngụ Bình Dương) đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thiếu máu trầm trọng và nguy cơ tử vong cao.
Khoảng 1 tuần qua, số bệnh nhi mắc sởi phải nhập viện điều trị tại Đồng Nai tăng cao. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận gần 70 ca mắc mới, dẫn đến quá tải tại các khoa điều trị về hô hấp. Đáng lưu ý, hầu hết bệnh nhi mắc sởi đều chưa tiêm vaccine sởi hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi theo khuyến cáo.
Tại Hội nghị khoa học quốc tế về dự phòng Zona ở người lớn, các chuyên gia cho biết, người càng cao tuổi có nguy cơ mắc Zona càng cao.
Bệnh sởi đang có dấu hiệu gia tăng tại Bình Thuận khi số ca mắc liên tục tăng thời gian gần đây. Do đó, ngành Y tế tỉnh tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế sự lây lan trong trường học và bùng phát trong cộng đồng.
Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, Bộ đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện trên cả nước.
Theo Bộ Y tế, kháng thuốc là một mối đe dọa sức khỏe và sự phát triển toàn cầu. Việt Nam đang tiếp tục đối mặt với tình trạng kháng thuốc gia tăng. Việc phòng, chống kháng thuốc đòi hỏi sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội.
Hiện nay dịch HIV đang có xu hướng lây qua đường tình dục ở nhóm quan hệ đồng giới nam hay nhóm chuyển giới; việc lây truyền có dấu hiệu trẻ hoá ở các nhóm này.
Ngày 18/11, Sở Y tế Đồng Nai thông tin vừa ghi nhận trường hợp bé trai H.T.H (8 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tử vong do bệnh sởi. Đây là ca đầu tiên tử vong do bệnh này ở Đồng Nai trong năm 2024.
Hà Nội ghi nhận thêm 25 ca mắc sởi, đa số là trẻ chưa tiêm chủng, hoặc tiêm chưa đủ mũi.
Quy định quản lý về mua bán, quảng cáo, sử dụng thuốc lá, địa điểm hút thuốc… ở Việt Nam đã có, nhưng việc thực hiện tại các địa phương đang bị bỏ ngỏ. Ngành Y tế đang nỗ lực đề xuất các giải pháp mạnh, thậm chí cấm các sản phẩm thuốc lá mới để bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Cuộc chiến với thuốc lá còn nhiều khó khăn khi có sự xuất hiện của các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Theo các chuyên gia, nếu không có biện pháp mạnh tay sẽ "làm hỏng" thành quả của công tác phòng chống tác hại thuốc lá thời gian qua của Việt Nam.
Ngày 16/11, tại phố đi bộ Trịnh Cộng Sơn (Tây Hồ, Hà Nội), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam - chương trình CAREME tổ chức hoạt động tổng kết Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm 2024 - Thầy thuốc trẻ vì một Việt Nam khỏe mạnh.
Ngày 16/11, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Bắc Ninh, Bộ Y tế, UBND tỉnh Bắc Ninh và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) phối hợp tổ chức Lễ mít tinh Việt Nam hưởng ứng Ngày thế giới vì trẻ sinh non năm 2024.