Được thiết kế theo nguyên tắc “không gian mở”, gian trưng bày phác họa bức tranh tổng thể về lịch sử, hiện tại và tương lai của ngành y tế Việt Nam.
Sở Y tế Hà Nội ngày 7/4 ban hành văn bản 1540/SYT-NVY chỉ đạo các cơ sở y tế trong và ngoài công lập thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm lây sang người.
Ngày 8/4, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, lần đầu tiên bệnh viện phối hợp với các đơn vị trong và ngoài quân đội thực hiện thành công ca lấy ghép tạng từ người hiến chết não.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiêm chủng vaccine, bệnh sởi ở nước ta đã được kiểm soát, có xu hướng chung giảm.
Từ chỗ đa phần là người bán máu với số lượng rất khiêm tốn trước đây, sau 25 năm phát động Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, phong trào đã phát triển rộng khắp. Cả nước đã có 22 triệu đơn vị máu được hiến tặng với ý nghĩa nhân văn to lớn.
Ngày 7/4, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tại thành phố Vũng Tàu vừa ghi nhận vụ việc 5 người bị chó nghi mắc bệnh dại cắn, trong đó có trẻ nhỏ.
Một cụ ông 70 tuổi ở Bạc Liêu đi ra sau vườn nhà, không may giẫm phải con rắn hổ đất và bị rắn cắn ở tay, chân phải nhập viện cấp cứu.
Ngày 7/4, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông tin, trước tình hình bệnh sởi trên địa bàn thành phố tăng cao, Sở đã chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế và các cơ quan liên quan triển khai nhiều biện pháp phòng, chống bệnh sởi.
Đánh vào tâm lý muốn giảm cân cấp tốc của nhiều người, hàng loạt cơ sở thẩm mỹ đã quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội về những phương pháp giảm cân "thần tốc", công nghệ "độc quyền" kèm theo hình ảnh biến hóa thần kỳ trước – sau thực hiện đã khiến không ít người nhẹ dạ “sập bẫy”. Hậu quả, nhiều trường hợp không những không đạt được vóc dáng như mong muốn mà còn phải gánh chịu những biến chứng nặng nề về thể chất lẫn tinh thần;
Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Thiên Tân (Trung Quốc) vừa công bố phát hiện hợp chất tự nhiên silybin, được chiết xuất từ dược liệu truyền thống, có khả năng ức chế sự phát triển của ung thư gan thông qua cơ chế can thiệp vào quá trình vận chuyển lactate – một chất chuyển hóa quan trọng giúp nuôi dưỡng tế bào ung thư.
Ngày 5/4, tại Cần Thơ, Liên Chi hội tăng huyết áp Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp Phân hội tăng huyết áp Việt Nam/Hội Tim mạch học Việt Nam và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Hội nghị tăng huyết áp Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ I với chủ đề “Tim mạch - Thận - Chuyển hóa và Tăng huyết áp”.
Việt Nam đang tích cực học hỏi và áp dụng các công nghệ y tế tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) trong nỗ lực cải thiện hệ thống y tế quốc gia. Sự hợp tác với Vương quốc Anh đóng vai trò quan trọng trong quá trình này, giúp Việt Nam tiếp cận những thành công nổi bật của Anh trong việc ứng dụng AI vào ngành y tế.
Chiều 4/4, Bệnh viện Bình Dân TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 21 (CISE 2025) với chủ đề “Kết nối chuyên gia ngoại khoa quốc tế”.
Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 3/4, có 53/54 tỉnh đã triển khai tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh sởi được 762.320/800.719 đối tượng, đạt 95,2%.
Đến ngày 4/4/2025, chiến dịch tiêm vaccine sởi đã đạt 95,2%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.
Ngày 4/4, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tổng số ca mắc sởi, tay chân miệng trên địa bàn tiếp tục gia tăng với hơn 400 ca/tuần (tính từ ngày 28/3 - 4/4), nhiều nhất từ đầu năm 2025 đến nay; trong đó, toàn thành phố ghi nhận 206 trường hợp mắc sởi, 203 trường hợp mắc tay chân miệng.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và khẩn trương điều trị cách ly một trường hợp mắc viêm não mô cầu (ở Bắc Ninh) diễn biến nguy kịch.
Ngày 4/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh) thông báo, sau một tháng thực hiện ca ghép thận từ hai quả thận của anh C.G.C (34 tuổi, dân tộc Nùng) bị chết não, chị B.K.L (ngụ quận Phú Nhuận) và anh H.T (ngụ thành phố Cà Mau) đã hoàn toàn bình phục và được xuất viện trở về nhà.
Ngày 4/4, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, kết thúc chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi, đến ngày 31/3, tỉnh Bình Thuận đã tiêm cho hơn 18.200 trẻ, đạt hơn 95%.
Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), trong số những người mắc bệnh không rõ nguyên nhân với triệu chứng sốt, ho ra máu xuất hiện tại Nga, có một số trường hợp được cho là liên quan đến nhiễm vi khuẩn Mycoplasma.
Chiều 3/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2025 (7/4/1950 - 7/4/2025).