Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Trước tình hình bệnh sởi bùng phát, tỉnh Quảng Ninh đẩy nhanh tiêm chủng mở rộng, phấn đấu đến ngày 30/3 hoàn thành tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ em trong độ tuổi.
Trẻ mắc sởi thường có các triệu chứng điển hình, qua từng giai đoạn diễn biến bệnh, cụ thể có 4 giai đoạn.
Ngày 19/3, tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy khẳng định, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sớm đi vào hoạt động.
Tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống bệnh sởi, ngày 19/3, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quan điểm quyết tâm, quyết liệt với ba mục tiêu, tăng tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng, đảm bảo ít nhất 95% đối tượng phải được tiêm; triển khai tiêm chủng an toàn; đảm bảo chậm nhất đến ngày 31/3 phải hoàn thành kế hoạch đề ra; khống chế và điều trị dịch bệnh, ngăn chặn lây nhiễm chéo nếu dịch sởi bùng phát.
Chiều 19/3, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR) thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity ký kết hợp tác, triển khai dịch vụ xác thực điện tử của Pharmacity qua ứng dụng VNeID.
Theo Bộ Y tế dịch sởi vẫn đang tiếp tục lan rộng trên nhiều tỉnh, thành đặc biệt tại các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Đáng chú ý, số ca mắc sởi diễn biến nặng, tập trung chủ yếu ở người chưa tiêm vaccine, tiêm vaccine chưa đầy đủ hoặc không rõ lịch sử tiêm chủng.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc đảm bảo kinh phí triển khai tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh sởi.
Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine sởi cho trẻ, nhất là tiêm chiến dịch cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi để đảm bảo miễn dịch phòng bệnh, ngăn chặn dịch lây lan rộng.
Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", tỉnh Tuyên Quang đang yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh sởi, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
Ngày 19/3, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, trước tình hình bệnh sởi đang tăng nhanh tại địa bàn, Sở phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác tiêm vaccine phòng sởi.
Bệnh nhân mắc bệnh “xương hóa đá” – một bệnh lý di truyền hiếm gặp, đã được phẫu thuật thay khớp háng thành công tại Bệnh viện E.
Thời gian gần đây, tình hình bệnh sởi trên địa bàn tỉnh Lai Châu diễn biến phức tạp với số ca mắc gia tăng. Để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, ngành Y tế tỉnh triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống, không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.
Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 40.000 trường hợp nghi sởi, 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi; các trường hợp nghi sởi ghi nhận cao nhất tại khu vực miền Nam (57%), miền Trung (19,2%), miền Bắc (15,1%), Tây Nguyên (8,7%).
Bệnh sởi là bệnh lây lan nhanh nhất trong số các bệnh truyền nhiễm; người dân cần đưa trẻ đi tiêm vaccine sởi để trẻ có miễn dịch phòng bệnh.
Mặc dù Tết Nguyên đán đã trôi qua gần 2 tháng nhưng vẫn có nhiều người dân phải đến Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh điều trị do tai nạn khi đốt pháo hoa.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nội soi phế quản lấy thành công dị vật là mảnh xương (giống xương vịt) trong phổi người đàn ông gây biến chứng ho, đau ngực kéo dài, viêm phổi nặng.
Theo các chuyên gia y tế, ung thư vú là căn bệnh thường gặp hàng đầu ở nữ giới, dù có thể chữa khỏi song tỷ lệ tử vong rất cao do bệnh nhân thường được phát hiện ở giai đoạn trễ và khả năng tiếp cận điều trị thấp.
Sáng 18/3, đã xảy ra sự cố chập điện tại phòng máy để không của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, không có thiệt hại nào về người và tài sản.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng thông tin, bệnh nhân Hoàng A.Q (sinh năm 2023, dân tộc Mông, trú tại Bản Oóng, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc) đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn) đã tử vong ngày 10/3, nghi liên quan đến bệnh sởi.
Chiều 17/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đã kết hợp hai kỹ thuật tạo hình chuyên sâu chuyển vạt cơ lưng rộng có cuống mạch nuôi và ghép da để che phủ toàn bộ vùng ngực cho cô gái mắc ung thư vú thể hiếm gặp, hoại tử sâu đe doạ tính mạng.