Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Hiện nay, tình hình bệnh sởi đang có nhiều diễn biến phức tạp tại các địa phương của tỉnh Cao Bằng, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn thiếu thốn, tỷ lệ tiêm phòng bệnh sởi còn thấp.
Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Đồng Nai ghi nhận 5 người mắc bệnh dại, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt đã có 2 trường hợp tử vong.
Theo Kế hoạch 989/KH-SYT vừa được Sở Y tế Hà Nội ban hành, để nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn thành phố năm 2025, có 4 nhóm nội dung chính ngành Y tế Thủ đô tập trung thực hiện nhằm phấn đấu 100% trạm y tế hoạt động hiệu quả theo nguyên lý y học gia đình.
Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mới đây bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Khai thác tiền sử các bệnh nhân, cũng như thông tin người nhà cung cấp đều cùng lý do: sử dụng một loại nước được giới thiệu là "nước kiềm" để chữa bệnh.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch Phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên địa bàn năm 2025, trong đó đặt ra mục tiêu kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm, không để bùng phát thành dịch; phấn đấu kết thúc dịch sởi trong năm 2025.
Bộ Y tế đã có Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Hà Nội ra kế hoạch đẩy mạnh đẩy mạnh các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm ung thư cho người dân. Theo khảo sát, có 5 loại ung thư phổ biến nhất mà người dân Hà Nội hay mắc là: Ung thư vú, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến giáp và ung thư dạ dày.
Bị tổn thương phổi cấp, suy hô hấp nặng dẫn tới ngừng tuần hoàn, cụ ông vượt cửa tử nhờ được can thiệt ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo) kịp thời.
Trước tình hình bệnh sởi đang lây lan nhanh, nhiều địa phương trên cả nước tiến hành chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh.
Ngày 24/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn số 506/ATTP-NĐTT đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị chức năng tăng cường giám sát, triển khai các giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm trong thu hái, đánh bắt, tiêu dùng sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sử dụng các loại nấm, cây, củ quả rừng tự nhiên…
Theo ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), Cục Quản lý Dược vừa cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, công bố danh mục thuốc, biệt dược gốc cho 750 thuốc gồm 699 thuốc, 51 biệt dược gốc.
Sau 12 năm di chuyển bằng đầu gối, bé Nguyễn Thị Trang (12 tuổi, ngụ Quảng Bình) đã thốt lên với những giọt nước mắt hạnh phúc “con chưa bao giờ được chạm bàn chân mình xuống đất như thế” khi lần đầu được đi bằng chính đôi chân của mình.
Chiều 24/3, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin về kế hoạch triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các đối tượng tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn, bắt đầu từ ngày 25/3.
Với thói quen thường xuyên sử dụng điện thoại hơn 8 giờ mỗi ngày, anh An (38 tuổi) đã phải nhập viện vì bị yếu tay chân phải, đau nhiều ở cổ vai gáy và lưng, khó thực hiện các hoạt động khiêng vác nặng hoặc cần sự tỉ mỉ như cài nút áo, cầm đũa.
Ngày 24/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Bệnh viện Phổi Trung ương và Chương trình Chống lao Quốc gia tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống lao.
Thông tin từ Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, gần đây Viện liên tục tiếp nhận và điều trị cho nhiều ca mắc sởi.
Ngày 24/3, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân ngộ độc botulinum.
Ở trẻ em, bệnh lao gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: Tràn khí màng phổi, xơ phổi, ho ra máu, đau xương khớp, viêm màng não, rối loạn thị giác, thậm chí tử vong. Bác sĩ hướng dẫn cách nhận biết bệnh lao ở trẻ.
Tình hình dịch tễ bệnh lao còn nặng nề, ước tính mỗi năm, Việt Nam vẫn có thêm 182.000 ca mắc lao mới, 11.000 người tử vong do lao hàng năm.
Mặc dù dịch sởi tại Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã được kiểm soát nhưng các bệnh viện nhi đồng tuyến cuối tại thành phố đang tiếp nhận nhiều bệnh nhi mắc sởi từ các tỉnh khác, tình trạng di biến động dân cư cao, nguy cơ lây lan trong cộng đồng lớn. Hiện, Thành phố tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi trong cộng đồng.