Bác sĩ hướng dẫn chế độ ăn uống cho người bệnh tiểu đường trong dịp Tết.
Từ đầu năm 2024 đến nay, số ca mắc bệnh sởi tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm 2023 và có xu hướng gia tăng tại một số địa phương.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Hải Dương yêu cầu các đơn vị trong ngành, các cơ sở khám chữa bệnh tại địa phương tăng cường phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ. Người dân trong tỉnh khi có dấu hiệu nghi ngờ, mắc bệnh cần chủ động đến cơ sở y tế để khai báo và điều trị kịp thời.
Liên quan đến việc hơn 150 công nhân tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sunrise Apparel Việt Nam, trong Cụm công nghiệp Hoàng Xá, thuộc địa bàn xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) nghi bị ngộ độc sau khi ăn cơm trưa ngày 28/8, ông Điêu Quang Đạo, Phó Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ cho biết: nguyên nhân dẫn đến việc này là do chất histamin với hàm lượng cao (3806 mg/kg) có trong món cá thu ù kho trong bữa ăn.
Bộ Y tế yêu cầu phân bổ vitamin A cho các cơ sở khám, chữa bệnh có thu dung, điều trị bệnh nhi mắc sởi.
Sáng 31/8, toàn bộ trạm y tế xã, phường thuộc 22 quận, huyện, thành phố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai Chiến dịch tiêm vaccine sởi cho các đối tượng chưa được tiêm đủ mũi vaccine phòng bệnh sởi đang sinh sống, làm việc tại Thành phố. Chiến dịch dự kiến kết thúc vào ngày 31/10/2024.
Tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa ghi nhận 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với vi khuẩn ho gà (Bordetella pertussis). Đó là bệnh nhân Đ.Q.P (sinh năm 2023, bản Cồn Roàng, xã Thượng Trạch).
Ngày 30/8, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) khẳng định, các loại thuốc cần được trang bị để điều trị bệnh sởi ở trẻ em, đặc biệt là bệnh sởi có biến chứng nặng, đã được bệnh viện dự trù từ đầu năm. Do đó, hiện bệnh viện vẫn đảm bảo đủ thuốc điều trị cho bệnh sởi.
“Các bệnh viện công lập Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức trong việc đạt các chứng nhận quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, các bệnh viện cần tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế để thực hiện cải tiến chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân”.
Ngày 30/8, Bệnh viện Hùng Vương TP Hồ Chí Minh đón nhận Chứng nhận bệnh viện quốc tế ACHSI (Australian Council on Healthcare Standards International - Hội đồng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Australia). Đây là bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận này.
Ngày 29/8, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị xin ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2024).
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư; cảnh giác với các dịch bệnh, xử trí các vụ ngộ độc thực phẩm... trong dịp nghỉ lễ 2/9.
Sáng 29/8, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, làm việc về công tác phân luồng, thu dung, điều trị bệnh sởi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên quan đến sự cố y khoa nghiêm trọng trong phẫu thuật hút mỡ bụng tại Bệnh viện Răng hàm mặt Thẩm mỹ Paris (Quận 3, TP Hồ Chí Minh), ngày 29/8, đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã yêu cầu bệnh viện trên phải tạm ngưng ngay hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ từ ngày 28/8 vì không đảm bảo các điều kiện an toàn cho người bệnh.
Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với TP Hồ Chí Minh, các địa phương để tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch sởi.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin sẽ triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi từ ngày 31/8 (thứ Bảy) và tổ chức tiêm xuyên kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9. Hiện ngành y tế TP Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị nguồn vaccine để triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi.
Theo thông tin ban đầu, sau khi các công nhân ăn bữa cơm trưa ngày 28/8 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sunrise Apparel Việt Nam, trong Cụm công nghiệp Hoàng Xá, thuộc địa bàn xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, đã có hơn 150 công nhân có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, đau bụng, một số đi ngoài. Ngay sau đó, các công nhân này đã được đưa đến các cơ sở y tế gần đó để kiểm tra sức khỏe.
Trước tình hình dịch sởi gia tăng, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương theo dõi chặt, xử lý, giám sát các ca bệnh, ổ dịch.
Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Minh Huy, Phó Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết, khoảng 12 giờ ngày 26/8, một phụ nữ 40 tuổi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp phải thở máy, mạch nhanh, da nhợt nhạt, bụng trướng nhiều.
Vaccine phế cầu 23 do hãng dược phẩm MSD (Mỹ) sản xuất đã có mặt ở gần 50 quốc gia trên thế giới, phòng 23 chủng vi khuẩn phế cầu gây ra các bệnh lý nghiêm trọng như viêm màng não, nhiễm trùng huyết, viêm phổi… đã chính thức được Bộ Y tế cấp phép và đưa vào sử dụng tại Việt Nam.
Chiều 28/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, suy gan và tan máu nặng nề vì loại ký sinh trùng “ngủ” suốt 20 năm trong gan.