Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng thực hiện điều trị phì đại tuyến tiền liệt lành tính bằng công nghệ hơi nước Rezum cho bệnh nhân mắc Parkinson. Ảnh: TTXVN phát
Bệnh nhân là ông N.V.T (60 tuổi, trú tại Đà Nẵng), nhập viện ngày 4/5 trong tình trạng rối loạn tiểu tiện kéo dài, thường xuyên tiểu đêm, tiểu khó, tiểu nhỏ giọt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giấc ngủ. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt lành tính.
Theo các bác sĩ, do bệnh nhân có tiền sử mắc Parkinson nhiều năm và đang điều trị nội khoa thần kinh nên nếu áp dụng phương pháp phẫu thuật truyền thống có thể đối mặt nguy cơ mất máu, thời gian hồi phục kéo dài. Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp quyết định điều trị bằng công nghệ hơi nước Rezum.
Ca can thiệp do ê-kíp Khoa Ngoại Tiết niệu - Nam khoa phối hợp với Khoa Gây mê Hồi sức thực hiện ngày 4/5, kéo dài khoảng 15 phút. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện và dự kiến sẽ xuất viện ngày 15/5.
Bác sĩ Chuyên khoa I Đặng Phước Đạt cho biết, Rezum là liệu pháp đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) công nhận. Phương pháp sử dụng năng lượng nhiệt đối lưu từ hơi nước vô trùng tác động trực tiếp vào mô tuyến tiền liệt phì đại, làm hoại tử các tế bào dư thừa để cơ thể tự hấp thu, giúp tuyến tiền liệt co nhỏ và giảm chèn ép niệu đạo.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng thăm khám cho bệnh nhân sau khi thực hiện điều trị phì đại tuyến tiền liệt lành tính bằng công nghệ hơi nước Rezum thành công. Ảnh: TTXVN phát
Theo đánh giá của các bác sĩ, so với phương pháp điều trị truyền thống, công nghệ Rezum có ưu điểm hạn chế xâm lấn, giảm nguy cơ chảy máu, ít đau sau thủ thuật, thời gian hồi phục nhanh và góp phần bảo tồn chức năng sinh lý ở nam giới.
Việc triển khai thành công công nghệ hơi nước Rezum được xem là bước tiến trong điều trị bệnh lý tiết niệu - nam khoa tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình, góp phần đa dạng hóa các giải pháp điều trị cho bệnh nhân lớn tuổi hoặc có bệnh lý nền phức tạp.