Bệnh cúm ở Việt Nam xuất hiện quanh năm, thường tập trung cao vào mùa Thu – Đông – Xuân và các giai đoạn thời tiết thay đổi, tuy nhiên các đợt bùng phát trái mùa vẫn diễn ra phức tạp.
Bộ Y tế cho biết, theo kế hoạch, năm 2026, tỷ lệ tiêm chủng đối với tất cả các loại vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng phải đạt từ 95% trở lên.
Truyền thông Philippines ngày 21/8 cho biết trong 8 tháng qua có ít nhất 10 người tại tỉnh Iloilo, miền Trung nước này, đã tử vong do bệnh xoắn khuẩn vàng da (leptospirosis).
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính.
Theo Bảo hiểm xã hội Hải Phòng, toàn thành phố hiện có trên 3,9 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ trên 95% dân số. Cùng với việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có bảo hiểm xã hội tự nguyện, tiếp tục được chú trọng. Kết quả đó có sự đóng góp của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng cùng sự phối hợp của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương.
Dịch sởi tại Bangladesh tiếp tục diễn biến đáng lo ngại khi số ca tử vong liên quan đã tăng lên 922 ca, trong bối cảnh số ca mắc mới vẫn ở mức cao và trẻ nhỏ tiếp tục là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức, đáp ứng nhu cầu cấp cứu ngoại viện, trong đó có cấp cứu đột quỵ của người dân tại siêu đô thị sau hợp nhất, ngày 20/8, Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ ngoại viện”.
Sau tai nạn xe đạp điện, bé gái 14 tuổi bị gãy đầu trên xương cánh tay phải, di lệch nhiều, đau, sưng nề, biến dạng vùng vai và gần như không thể vận động cánh tay phải.
Ngày 20/8, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tổ chức Diễn đàn Phát triển y tế tư nhân Việt Nam năm 2026 - lần thứ II, tập trung thảo luận các vấn đề về hoàn thiện thể chế, môi trường đầu tư, nguồn lực, chất lượng khám, chữa bệnh, nhân lực và chuyển đổi số nhằm phát huy vai trò của y tế tư nhân trong hệ thống y tế quốc gia.
Sáng 20/8, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết chuyển giao kỹ thuật tim mạch can thiệp giữa Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.
Thay vì phát triển thêm hàng trăm bệnh viện thì hệ thống y tế tư nhân cần nâng cao chất lượng, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và gắn với trách nhiệm xã hội.
Chiều 19/8, Chi hội Bệnh viện Tư nhân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam tổ chức hội nghị lần thứ nhất, ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2029. Chi hội được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối các bệnh viện tư nhân, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật, chuyển đổi số, hợp tác công - tư và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Trung tâm Y tế Đại học Hadassah ở Jerusalem vừa thực hiện ca điều trị đầu tiên trên thế giới đối với bệnh nhân có khối u não ác tính tái phát bằng công nghệ bức xạ alpha Alpha DaRT, mở ra hướng tiếp cận mới cho căn bệnh hiện có rất ít lựa chọn điều trị.
Người Việt Nam đang tiêu thụ lượng muối cao gấp khoảng 1,6 lần mức khuyến nghị của WHO (khuyến nghị dưới 5g muối/ngày, tương đương 1 thìa cà phê); nguyên nhân gây ra các bệnh huyết áp, tim mạch...
Ngày 19/8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, các bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật vi phẫu kéo dài 5 giờ, bóc tách hoàn toàn khối u não mạch máu xuất huyết với kích thước lớn cho bé trai mới 1 tháng tuổi.
“Kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 19 vụ ngộ độc thực phẩm với 1.389 người mắc, tăng cao so với các năm trước. Con số này cho thấy nguy cơ ngộ độc thực phẩm sẽ tiếp tục gia tăng nếu không có các giải pháp siết quản lý an toàn thực phẩm trên diện rộng”.
Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về "một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân", Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về "việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân", thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã triển khai hoạt động này tại nhiều, xã phường, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.
Hà Nội đang vào cao điểm dịch sốt xuất huyết với hàng trăm ca mắc mỗi tuần, nguy cơ bùng phát dịch bệnh hiện hữu, bên cạnh sự quyết liệt của chính quyền, ý thức chủ động diệt muỗi, bọ gậy của người dân là rất quan trọng.
Từ ngày 18/8 - 4/9 Hà Nội đồng loạt triển khai khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, phấn đấu hoàn thành trước thềm năm học mới; theo tinh thần Nghị quyết 72/NQ-TW.
Ngày 18/8, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đưa vào hoạt động Phòng xét nghiệm Chẩn đoán chuyên sâu (Advanced Diagnostic Unit - ADU), góp phần tăng cường năng lực phát hiện, chẩn đoán, giám sát và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi tại khu vực phía Nam và cả nước.