Đức: Dự định chi khoảng 82,5 tỷ USD cho quốc phòng vào năm 2025

Ngày 11/9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nước này dự định chi hơn 75 tỷ euro (82,5 tỷ USD) cho quốc phòng vào năm 2025.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh theo một kế hoạch riêng, 53,25 tỷ euro sẽ được phân bổ cho năm sau, tăng 1,3 tỷ euro dù ít hơn so với yêu cầu của ông. Ngoài ra, các kế hoạch kinh tế được chi tiêu từ một quỹ đặc biệt trị giá 22 tỷ euro vào năm 2025. Do đó, Đức sẽ chi hơn 75 tỷ euro cho an ninh và quốc phòng.

Bộ trưởng Pistorius cho biết thêm năm nay, lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ, Đức sẽ chi 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng theo như yêu cầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông cũng lưu ý rằng trong tương lai, Đức sẽ phải tăng chi tiêu quốc phòng mạnh hơn.

Gần đây, Đức đã thắt chặt kiểm soát biên giới trên bộ nhằm ngăn chặn tình trạng di cư trái phép, mối đe dọa khủng bố và tội phạm có tổ chức xuyên biên giới. Tuy nhiên, động thái của Đức đã gây ra phản ứng từ các nước láng giềng và Liên minh châu Âu (EU) do lo ngại tác động đến nguyên tắc tự do đi lại của khu vực Schengen. Các nước láng giềng của Đức quan ngại về nguy cơ gián đoạn trong hoạt động thương mại, du lịch và sự thống nhất của châu Âu. Hiện Ủy ban châu Âu đang thảo luận với Đức về quyết định kiểm soát biên giới của nền kinh tế hàng đầu EU.

Trần Quyên (TTXVN)
Lý do thúc đẩy Ba Lan tăng mạnh chi tiêu quốc phòng
Lý do thúc đẩy Ba Lan tăng mạnh chi tiêu quốc phòng

Từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Ba Lan đã phải đối mặt với thách thức an ninh gia tăng do các cuộc tấn công tên lửa gần biên giới. Sự leo thang căng thẳng khiến Ba Lan đẩy mạnh củng cố quân sự và tăng chi tiêu quốc phòng để bảo vệ biên giới, đồng thời khẳng định cam kết với NATO. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN