Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, chi tiêu quân sự của Đức tăng 24% trong năm ngoái, đạt 97 tỷ euro (khoảng 114 tỷ USD).
Ngày 28/7, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng của hai nước, theo đó hướng tới mở rộng hợp tác trong các dự án chung về sản xuất hệ thống tên lửa phòng không, đồng thời nâng cấp bộ chỉ huy các lực lượng Mỹ đồn trú ở Nhật Bản.
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố Chiến lược Bắc Cực năm 2024, trong đó thừa nhận những thay đổi về môi trường đang ảnh hưởng đến khu vực Bắc Cực, đồng thời nêu chi tiết những tác động đối với an ninh Mỹ và cách thức đối phó với những thách thức mới.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung và Đông Âu, ngày 22/7, Mỹ đã điều động 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 đến căn cứ Không quân Mihail Kogalniceanu của Romania nhằm thể hiện cam kết của Mỹ với các đồng minh và đối tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngày 18/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cam kết triển khai các dự án phòng thủ của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có lá chắn phòng không, nếu bà tiếp tục có nhiệm kỳ thứ hai.
Ngày 16/7, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã khởi động đánh giá hoạt động và sức mạnh của lực lượng vũ trang của nước này, nhằm vạch ra lộ trình tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Ngày 12/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara đã lên tiếng xin lỗi sau vụ việc 218 quan chức cấp cao và quân nhân bị kỷ luật do xử lý sai tài liệu mật và những sai phạm khác.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Cơ quan phụ trách mua sắm quốc phòng Liên bang Thụy Sĩ (Armasuisse) ngày 10/7 cho biết đã thảo luận với đại diện Bộ Quốc phòng nước này và cơ quan liên quan về khả năng độc lập phát triển các mẫu thiết bị bay không người lái ở nước này.
Hãng tin Yonhap dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 10/7, các quan chức quốc phòng cấp cao của nước này và Nhật Bản đã có cuộc họp chung tại thủ đô Tokyo.
Ngày 8/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố thỏa thuận cho Ba Lan vay trực tiếp 2 tỷ USD theo chương trình Tài trợ Quân sự nước ngoài (FMF), nhằm hỗ trợ quốc gia châu Âu hiện đại hóa quốc phòng.
Ngày 8/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã ký thỏa thuận an ninh song phương trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine tới Vácsava.
Các vấn đề về lực lượng lao động, đặc biệt là trong sản xuất quốc phòng, đã hạn chế tốc độ sản xuất vũ khí và làm suy yếu khả năng duy trì cuộc xung đột của Nga ở Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong triển lãm vũ khí Eurosatory vừa diễn ra ở thủ đô Paris, khách tham quan đổ dồn sự chú ý đến những chiếc radar vươn mình trên nền trời xanh - sản phẩm công nghệ hàng đầu của tập đoàn Thales. Có mặt ở Việt Nam từ 30 năm nay, tập đoàn này đang mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực radar quốc phòng.
Ngày 17/6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết hơn 20 quốc gia thành viên sẽ đáp ứng mục tiêu của liên minh quân sự này là chi 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng trong năm nay.
Theo hãng tin Yonhap, Hạ viện Mỹ ngày 14/6 (theo giờ địa phương) đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng hằng năm, kêu gọi duy trì 28.500 lính Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc và tái khẳng định cam kết đảm bảo an ninh cho đồng minh châu Á này.
Ngày 12/6, Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc vòng đàm phán thứ 3 để xác định vấn đề đóng góp chi phí của Hàn Quốc trong việc đóng quân của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) gồm 28.500 binh sĩ.
Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn truyền thông nước này cho biết Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 3 về chia sẻ chi phí đóng quân của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) vào tuần tới.
Sáng 6/6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với khối các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển.
Chiều 3/6, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2024.
Sáng 3/6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho ý kiến vào nội dung chuẩn bị tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nhận lời mời của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), từ ngày 31/5 - 2/6, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân vụ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 21, diễn ra tại Singapore.