Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội với quy mô lớn, đồng thời mở rộng hợp tác quốc phòng với các đối tác trong khu vực trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp.
Công ty TNHH Công nghiệp nặng Hyundai của Hàn Quốc (HD Hyundai Heavy Industries/HHI) đã chọn Philippines làm chỗ đứng để mở rộng sự hiện diện tại thị trường tàu hải quân Đông Nam Á, dự kiến sẽ tăng lên giá trị 10 tỷ USD vào năm 2030.
Ngày 5/3 tại Luang Prabang, Bắc Lào, đã diễn ra Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp) dưới sự chủ trì của Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.
Nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp), chiều 4/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Đại tướng Chansamone Chanyalath - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.
Ngày 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.
Theo phóng viên TTXVN ở Trung và Đông Âu, ngày 29/2, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đã thay mặt Chính phủ nước này ký với phía Mỹ hợp đồng cung cấp hệ thống chỉ huy phòng không và chống tên lửa tích hợp (IBCS) cho các chương trình phòng thủ WISLA và NAREW trong giai đoạn 2.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đã tiến hành thành công 2 cuộc thử nghiệm đối với tên lửa phòng không tầm ngắn ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha, miền Đông nước này.
Ngày 23/2, Pháp đã ký các hợp đồng bán súng bắn tỉa và đào tạo sĩ quan cho Armenia, trong bối cảnh Armenia muốn hiện đại quân đội và tăng cường năng lực phòng thủ.
Ngày 21/2, Công ty điện tử quốc phòng Elbit Systems của Israel đã ra mắt hệ thống máy bay không người lái đa nhiệm (UAS) có tên Hermes 650 Spark.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 7/2 đã quyết định khởi kiện Cộng hòa Séc với lý do quốc gia Trung Âu này đã vi phạm chỉ thị về các hợp đồng công trong lĩnh vực quốc phòng khi mua máy bay trực thăng.
Sáng 30/1, Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng ASEAN - Nhật Bản lần thứ 13 đã diễn ra tại Tokyo dưới sự chủ trì của ông Serizawa Kiyoshi, Thứ trưởng phụ trách đối ngoại của Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự hội nghị.
Dự kiến diễn ra từ ngày 19 - 22/12/2024 tại sân bay Gia Lâm, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức nhằm chia sẻ thành tựu, kinh nghiệm nghiên cứu, sản xuất, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam và các nước tham dự Triển lãm.
Sáng 26/1, Đoàn kiểm tra của Quân chủng Hải quân đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuẩn bị huấn luyện, quản lý, duy trì kỷ luật và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Lữ đoàn 171.
Thời tiết những ngày qua diễn biến khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Giang duy trì thường xuyên công tác tuần tra, bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới dưới băng tuyết.
Chiều 10/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa với Học viện Lục quân, Quân đoàn 4, Trường Sỹ quan Lục quân 2, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2024.
Năm năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến hết sức phức tạp. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo và trên không gian mạng đặt ra yêu cầu ngày càng cao.
Ngày 22/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) năm 2024, cho phép chi tiêu quân sự ở mức kỷ lục 886 tỷ USD, đi kèm theo đó là các chính sách như viện trợ cho Ukraine.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2024), ngày 21/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì, chỉ đạo các đơn vị liên quan đồng tổ chức phát động Cuộc thi video clip toàn quốc “Người lính tôi yêu” và Cuộc thi viết toàn quốc “Chuyện kể ở đại đội”.
Quốc hội Mỹ ngày 14/12 đã thông qua dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), dự luật chi tiêu quốc phòng hằng năm, với một ngân sách quốc phòng trị giá 886 tỷ USD trong năm 2024, đồng thời gia hạn một hệ thống giám sát điện tử nước ngoài do các cơ quan tình báo Mỹ sử dụng.
Ngày 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ ra mắt hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới là Krasnoyarsk và Hoàng đế Alexander Đệ tam.
Chiều 8/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban soạn thảo Luật Phòng không nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban soạn thảo Luật, chủ trì Hội nghị.