Thỏa thuận quốc phòng giữa Thụy Điển và Mỹ có hiệu lực

Theo thông cáo báo chí từ Chính phủ Thụy Điển, thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA) giữa nước này với Mỹ đã có hiệu lực từ ngày 15/8.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson mô tả DCA là "nền tảng cho quốc phòng ở Bắc Âu", góp phần tạo điều kiện cho sự hỗ trợ và hiện diện của quân đội Mỹ.

Vào tháng 12//2023, Thụy Điển, Phần Lan và Đan Mạch đã ký các DCA song phương với Mỹ. Các thỏa thuận này sẽ có hiệu lực sau khi được quốc hội của mỗi quốc gia phê chuẩn. Theo các DCA, Mỹ được tiếp cận cơ sở hạ tầng quân sự tại các quốc gia này.

Theo Đài truyền hình Thụy Điển, Quốc hội nước này hồi tháng 6 đã phê chuẩn thỏa thuận trên, bất chấp sự phản đối của đảng Cánh tả và đảng Xanh chỉ trích việc thiếu các điều khoản liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Quốc hội Phần Lan đã phê chuẩn DCA với Mỹ vào tháng 7 và thỏa thuận này dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/9 tới. 

Quốc hội Đan Mạch vẫn chưa bỏ phiếu về thỏa thuận này.

Thanh Hải (TTXVN)
Nhật Bản - Philippines ký thỏa thuận quốc phòng bước ngoặt
Nhật Bản - Philippines ký thỏa thuận quốc phòng bước ngoặt

Ngày 8/7, Philippines và Nhật Bản đã ký Thỏa thuận tiếp cận đối ứng (RAA), cho phép triển khai lực lượng trên lãnh thổ của nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN